01:17 13/01/2015

'Xuân Quê hương 2015' sẽ diễn ra tại Hà Nội và TPHCM

Chương trình "Xuân Quê hương 2015" tại Hà Nội có các hoạt động tái hiện văn hóa truyền thống; ăn cỗ Tết cổ truyền tại một làng cổ Đồng bằng sông Hồng; chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động “Xuân Quê hương 2015” tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình đã trở thành sự kiện thường niên, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi khi Tết đến xuân về.

Tại TP Hồ Chí Minh, chương trình với chủ đề " Tổ quốc vinh quang" dự kiến được tổ chức vào ngày 7-8/2/2015 (tức ngày 19-20 tháng Chạp, năm Giáp Ngọ).

Tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, chương trình sẽ được tổ chức vào các ngày 9,10,11/2/2015 (tức 21, 22, 23 tháng Chạp) với nhiều hoạt động phong phú.

Chương trình "Xuân quê hương 2014" với chủ đề "Lạc Hồng vinh hiển" tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: TTXVN


Cụ thể trong ngày 10-11/2, Chương trình "Xuân Quê hương 2015" tại Hà Nội có các hoạt động tái hiện văn hóa truyền thống; thăm và ăn cỗ Tết cổ truyền tại một làng cổ Đồng bằng sông Hồng; chào và chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; dự tiệc chiêu đãi của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; tham dự chương trình Chủ tịch nước chúc Tết các cộng đồng dân tộc Việt Nam và giao lưu nghệ thuật tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, với sự tham dự của đông đảo kiều bào trở về từ khắp các châu lục.

Ngoài ra, ngày 9/2/2015, tại Thái Nguyên, có chương trình tham quan: Không gian văn hóa trà, Khu làng dân tộc sinh thái...

Ban tổ chức cho biết nơi tiếp nhận đăng ký tham gia chương trình là Cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn, hoặc trực tiếp tại Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tại Hà Nội.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ thông báo cụ thể thời gian, địa điểm nhận giấy mời và thẻ đại biểu tại địa chỉ trên. Các đại biểu cần đăng ký và nhận giấy mời của Ban tổ chức khi tham dự.


TTXVN/Tin tức