02:18 11/02/2015

Xử phạt người nước ngoài cư trú, xuất nhập cảnh trái phép

Yu Seong Il sử dụng hộ chiếu số 7167743 đã hết giá trị từ ngày 14/3/2012, nhập cảnh vào Việt Nam nhiều lần làm hướng dẫn viên du lịch “chui” cho các đoàn khách Hàn Quốc đến Việt Nam.

Ngày 11/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Yu Seong Il (sinh năm 1964, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi cư trú trái phép từ năm 2012 đến nay và xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với 5 công dân Trung Quốc về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.

Theo kết quả điều tra, Yu Seong Il sử dụng hộ chiếu số 7167743 đã hết giá trị từ ngày 14/3/2012, nhập cảnh vào Việt Nam nhiều lần làm hướng dẫn viên du lịch “chui” cho các đoàn khách Hàn Quốc đến Việt Nam. Lần nhập cảnh gần nhất, đối tượng này sử dụng thị thực số N0976524, ký hiệu B3, có hạn tạm trú đến 14/10/2010.

Sau khi hết thời hạn được phép tạm trú tại Việt Nam, Yu Seong Il không xuất cảnh mà thuê nhà tại địa chỉ số 5, ngõ 14, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội để ở và tiếp tục hành nghề hướng dẫn viên du lịch trái phép từ đó đến nay. Ngày 5/2, phát hiện thấy đối tượng này đang tạm trú tại khách sạn Peter, thuộc khu đô thị Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức kiểm tra hành chính nhưng đối tượng không xuất trình được hộ chiếu.

Một số công dân Trung Quốc có hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Ảnh: Xuân Tùng-TTXVN


Sau khi xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cư trú trái phép, cơ quan chức năng của Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội buộc đối tượng này xuất cảnh ngay, đồng thời đưa vào diện cấm nhập cảnh Việt Nam từ nay đến năm 2018.

Trước đó, ngày 10/2, công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 công dân Trung Quốc, gồm: Yang Kun, sinh năm 1974; Zhu Yan Rong, sinh năm 1964; Kuang Yong, sinh năm 1965; Wang Guo Zhi, sinh năm 1963 và Yang Jing Feng, sinh năm 1966 về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Theo khai nhận, 5 người này đều trú tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc).

Vào đêm 9/2, tại khách sạn Minh Thành (số 118, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và phát hiện 5 người này nhập cảnh vào Việt Nam mà không có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu.

5 người khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam vào lúc 8h ngày 9/2 qua đường đò sông Nậm Thi, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Sau đó, cả 5 người thuê xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 24A – 042.61 do anh Phạm Ngọc Tiến (sinh năm 1965, trú tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) điều khiển đến Quảng Ninh tham quan vịnh Hạ Long. Khi đang ở khách sạn Minh Thành thì cơ quan chức năng Việt Nam kiểm tra, lập biên bản.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng lập biên bản xử lý hành chính 7,5 triệu đồng đối với lái xe Phạm Ngọc Tiến về hành vi điều khiển các loại phương tiện chuyên chở người nhập cảnh Việt Nam trái phép.


Xuân Tùng (TTXVN)