07:16 07/07/2011

Xử lý vi phạm xe ben khi tham gia giao thông

Sáng 7/7, trên tuyến Quốc lộ 1A, tại ngã ba Thủy Phương (thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế), xe ben mang biển số 75K-3233 của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Phú Sơn - Nam Đông (chưa rõ người điều khiển) phóng nhanh vượt ẩu đã bất ngờ rẽ phải và đâm vào xe máy mang biển số 75F5-2474,

Sáng 7/7, trên tuyến Quốc lộ 1A, tại ngã ba Thủy Phương (thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế), xe ben mang biển số 75K-3233 của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Phú Sơn - Nam Đông (chưa rõ người điều khiển) phóng nhanh vượt ẩu đã bất ngờ rẽ phải và đâm vào xe máy mang biển số 75F5-2474, làm người điều khiển xe máy rơi xuống đường, bị xe ben cán ngang người, chết trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Sáu, 55 tuổi, ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế)

Thời gian qua, do phóng nhanh vượt ẩu nên xe ben liên tiếp gây tai nạn nghiêm trọng làm chết người trên địa bàn Thừa Thiên - Huế, gây bức xúc trong dư luận. Trước đó, trên đường Bà Triệu (Huế) đã xảy ra một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy làm một người chết. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Y (SN 1960, trú tại Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Ông Y điều khiển chiếc xe máy vừa mới mua (chưa có biển số), chạy hướng từ ngã tư Bà Triệu - Tố Hữu đi thị trấn Thuận An. Khi đi qua đường Bà Triệu, ông đã bị một xe ben mang biển số 75H-8206 thuộc doanh nghiệp Hoàng Thương (15B Đào Tấn, TP Huế) chạy cùng chiều đâm vào, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, một chân bị cắt lìa.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu: Công an tỉnh cần tăng cường và tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm của các ôtô tải ben chạy quá tốc độ quy định, chở quá tải, quá khổ, quá trọng tải thiết kế, chạy lấn sai phần làn đường, chở hàng rời, vật liệu không che chắn, làm rơi vãi trên đường gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị…

Đồng thời, xử lý các trường hợp xe ôtô tải ben đậu đỗ không đúng nơi quy định, không có các cảnh báo an toàn khi hư hỏng, sửa chữa và các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông..

Quốc Việt