08:23 27/08/2012

Xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Theo phản ánh của phóng viên TTXVN tại một số địa phương, trong những ngày gần đây, thị trường xăng dầu có tình trạng một số cây xăng nghỉ bán bất thường.

Theo phản ánh của phóng viên TTXVN tại một số địa phương, trong những ngày gần đây, thị trường xăng dầu có tình trạng một số cây xăng nghỉ bán bất thường.
Sáng 27/8, các cây xăng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương "ồ ạt" đóng cửa, thông báo hết xăng. Một số cây xăng, đại lý bán lẻ cho biết: Đơn vị cung cấp xăng đầu mối “rót nhỏ giọt” nên không đủ xăng để bán.


Cây xăng trên đường Huỳnh Văn Lũy (TP Thủ Dầu Một), tỉnh Bình Dương với thông báo hết xăng còn dầu.

Ông Võ Hồng Thanh, chủ cây xăng đóng ở trên đường ĐT 746 thuộc xã An Tây, huyện Bến Cát bức xúc cho biết: “Đơn vị đầu mối cấp nhỏ giọt từ nhiều ngày nay nên chúng tôi không có đủ xăng để bán. Kể từ sau đợt lên giá xăng gần đây, lượng xăng rót về cho các đại lý bán lẻ ngày càng hạn chế. Không có xăng bán thì đóng cửa chứ biết sao bây giờ”.


Ông Nguyễn Ngọc Nguyên, nhân viên cây xăng Sơn Hải trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một cho hay: “Mấy bữa nay không đủ xăng để bán. Cây xăng hết xăng từ trưa hôm qua đến nay”. Còn ông Nguyễn Ngọc Tài (chủ cây xăng Tài Phú Lợi đóng trên đường Huỳnh Văn Lũy, TP Thủ Dầu Một) cho biết, hiện nay chúng tôi lệ thuộc vào đơn vị đầu mối cung cấp xăng để bán, họ vẫn cấp bán nhưng rất hạn chế. “Cứ mỗi đợt chỉ cấp cho vài ngàn lít để bán” - ông Tài cho biết thêm.


11 giờ trưa 27/8, có mặt tại cây xăng ở Suối Giữa nằm trên đại lộ Bình Dương (thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), cây xăng này mới mở cửa trở lại sau khi đóng cửa vì hết xăng từ tối hôm qua. Anh Sơn, chủ cây xăng Suối Giữa cho biết, cây xăng hết hàng từ tối 26/8 cho đến 10 giờ sáng 27/8, đơn vị cung cấp đầu mối mới chịu rót cho chúng tôi được 2.000 lít. Theo anh Sơn, do một số cây xăng lân cận cũng hết hàng, đóng cửa nên số lượng người có nhu cầu mua xăng đổ về đây tăng vọt, 2.000 lít xăng nhà đầu mối cung cấp chỉ đủ bán trong vòng 1-2 giờ và chắc đến chiều cùng ngày là hết hàng.


Xử phạt 4 doanh nghiệp xăng dầu gian lận Ngày 27/8, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn với tổng số tiền phạt 141 triệu 961 nghìn đồng; đồng thời tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 2 doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Châu Bình và Minh Đức thời gian từ 3 đến 5 tháng do có hành vi gian lận khi bán xăng dầu cho khách hàng, thu lợi bất chính. Mỗi doanh nghiệp kể trên đều bị phạt 25 triệu đồng/doanh nghiệp và buộc nộp lại số tiền kinh doanh bất chính. Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng của tỉnh Tây Ninh đã xử lý 11 vụ kinh doanh xăng dầu gian lận về đo lường, trong đó đóng cửa có thời hạn 4 doanh nghiệp. Lê Đức Hoảnh

Sáng 27/8, Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Dương đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất trên các trục đường đại lộ Bình Dương và đường Huỳnh Văn Lũy thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Qua kiểm tra 5 cây xăng trên đường Huỳnh Văn Lũy thì có 3 cây xăng treo biển thông báo “hết xăng còn dầu”. Kiểm tra tại cây xăng Sơn Hải, lực lượng chức năng tiến hành đo bồn chứa xăng nhưng không phát hiện có dấu hiệu găm hàng. Kiểm tra tiếp cây xăng Tài Phú Lợi trên địa bàn phường Phú Mỹ, cũng cho kết quả bồn chứa cạn đáy, hết hàng. Tương tự kiểm tra trên đại lộ Bình Dương (đoạn phường Hiệp Thành) các ngành chức năng cũng phát hiện 2 cây xăng đóng cửa vì không còn xăng để bán.


Theo ông Vũ Thanh Tâm, Đội phó đội QLTT số 1 cho biết, trong buổi sáng 27/8 qua rà soát 9 cây xăng trên khu vực thành phố Thủ Dầu Một thì phát hiện có 5 cây xăng thông báo hết xăng, tuy nhiên chưa phát hiện cây xăng có biểu hiện “đầu cơ” găm hàng chờ tăng giá.


Ông Trần Văn Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Bình Dương cho biết: Nguyên nhân các cây xăng đóng cửa trên địa bàn tỉnh đều do khan hàng. Hiện chúng tôi đang can thiệp đơn vị đầu mối cung cấp xăng là Tổng Công ty Thanh Lễ rót thêm xăng cho các đại lý bán lẻ để ổn định lại thị trường, đồng thời yêu cầu các cây xăng viết cam kết nhập thêm xăng để bán cho người dân. Theo ông Tùng, cho đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện các cây xăng găm hàng chờ tăng giá, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm.


Đại diện Tổng Công ty TNHH một thành viên TM-XNK Thanh Lễ cho biết, tính đến 14 giờ ngày 27/8, Tổng kho xăng dầu Thanh Lễ đã xuất trên 500 m3 (tương đương trên 500 ngàn lít xăng dầu) cho các đại lý bán lẻ và việc cung ứng xăng dầu vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, trước thông tin một số cây xăng bán trên đại lộ Bình Dương, đường Huỳnh Văn Lũy phản ánh ngừng bán vì hết xăng, chúng tôi sẽ kiểm tra, xem xét lại.


Bài và ảnh: Dương Chí Tưởng