06:17 20/06/2014

Xử lưu động đường dây ma túy liên tỉnh

Ngày 20/6, tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động 4 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ chất ma túy.

Ngày 20/6, tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động 4 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ chất ma túy.

 

Các bị cáo tại phiên tòa.


Tại phiên tòa, 4 đối tượng gồm Hoàng Thị Lưu, Nguyễn Văn Tú, Đỗ Văn Đại, Lại Hữu Văn chịu mức án tổng cộng 52 năm tù giam. Đây là vụ án ma túy lớn nhất Hà Giang kể từ năm 2009 đến nay.

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang, trong khoảng thời gian từ ngày 24/10/2013 đến ngày 27/10/2013, đối tượng Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1971, trú tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang) đã 7 lần mua bán hêrôin của đối tượng Hoàng Thị Lưu (sinh năm 1963, trú tại xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên) khối lượng hơn 200 gam hêrôin, với tổng số tiền là 193 triệu đồng. Sau khi mua ma túy của đối tượng Lưu, Nguyễn Văn Tú đã chia nhỏ số hêrôin đó ra để bán cho những con nghiện, trong đó có đối tượng Đỗ Văn Đại (sinh năm 1967, trú tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang) để kiếm lời. Là con nghiện lâu năm, Đại mua ma túy của Tú để sử dụng và bán lại cho những người nghiện ma túy khác. Ngày 30/10/2013, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố Hà Giang đã bắt quả tang đối tượng Lại Hữu Văn (sinh năm 1970, trú tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang) tàng trữ trái phép trên người 0,1 gam hêrôin cùng một số vật dụng khác liên quan đến việc sử dụng chất ma túy. Từ lời khai của đối tượng Văn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố Hà Giang đã triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh do Hoàng Thị Lưu cầm đầu.

 

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, 4 đối tượng đã cúi đầu nhận tội và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Với những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên án đối với bị cáo: Hoàng Thị Lưu, Nguyễn Văn Tú mỗi bị cáo mức án 20 năm tù giam với tội danh tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Đỗ Văn Đại 9 năm tù giam về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và bị cáo Lại Hữu Văn 3 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Phiên tòa xét xử lưu động đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc thiểu số và học sinh trên địa bàn thành phố Hà Giang.

 

Quang Cường