02:17 03/02/2015

Xu hướng chơi hoa, cây cảnh Tết Ất Mùi

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, những loại hoa như địa lan, hoa tiên ông, cây phát tài.. đang rất được ưa chuộng.

Trong mỗi dịp tết đến, xuân về, những loài hoa với ý nghĩa cầu cho sự may mắn, an lành luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong thú chơi hoa, cây cảnh của nhiều gia đình. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, những loại hoa như địa lan, hoa tiên ông, cây phát tài... đang rất được ưa chuộng.


 Xếp "top" đầu là hoa đào vì đây là loài hoa tượng trưng cho sự may mắn hạnh phúc, nên hầu như nó không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến xuân về. Đặc biệt hơn, hoa đào còn có tác dụng trừ tà ma theo truyền thuyết của dân gian, ngoài ra nó làm cho tình bạn ngày càng gắn kết, trường tồn.


                                    Hoa đào không thể thiếu trong dịp Tết.


Hoa mai cũng cũng phổ biến trong ngày Tết vì trong phong tục của người Việt ta, cây mai tượng trưng cho mùa xuân. 


                                   Hoa mai còn biểu tượng cho tình yêu trung thành.


 Cây phát tài với ý nghĩa là loại cây mang lại may mắn cho gia chủ, nên trong dịp Tết loại cây này cũng được rất nhiều người dân lựa chọn.


Cây phát tài mang lại tài lộc.


Còn có tên gọi khác là dạ lan hương, cây tiên ông mang theo hy vọng một năm mới với nhiều may mắn thuận lợi, mang đến sự an lành cho cả gia đình.


Hoa tiên ông.

 Cây thẻ bài là loại cây thể hiện quyền lực với một vẻ đẹp hài hòa vừa mềm mại vừa cứng cáp, vừa uy nghi lại vừa bình dị.


Cây thẻ bài thể hiện quyền lực.

Địa lan tượng trưng cho sự hăng hái, nhiệt tình. Những bông địa lan là phần thưởng cho những người lao động chăm chỉ.


Địa lan đẹp mà sang trọng.


Những năm gần đây, cây hoa trà cũng được nhiều gia đình trưng bày trong ngày Tết. 


Hoa trà là biểu tượng cho sự duyên dáng nhất



Xuân