06:07 22/06/2015

Xứ Basque đòi trưng cầu dân ý độc lập khỏi Tây Ban Nha

Hàng nghìn người đã lập thành những hàng rào người khắp xứ Basque của Tây Ban Nha để đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập cho khu vực này.

Ngày 21/6, hàng nghìn người đã lập thành những hàng rào người tại các thành phố trên khắp xứ Basque của Tây Ban Nha để đòi quyền được tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập cho khu vực này.

Người biểu tình lập thành những hàng rào người. Ảnh: AFP


Cuộc biểu tình trên do phong trào ủng hộ độc lập "Gure Esku Dago" tổ chức và nhận được sự ủng hộ của các đảng ly khai cũng như hàng chục người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao và nghệ thuật.

Những người biểu tình đã tuần hành qua thủ phủ Victoria, trung tâm thương mại Bilbao và khu nghỉ dưỡng ven biển San Sebastian cũng như thành phố Pamplona ở vùng Navarra bên cạnh - nơi có nhiều người nói tiếng Basque.

Hồi tháng 6/2014, phong trào "Gure Esku Dago" cũng từng phát động lập một hàng rào người dài 123 km ở xứ Basque.

Với ngôn ngữ và văn hóa riêng biệt, xứ Basque từ lâu đã đòi quyền tự trị lớn hơn từ Tây Ban Nha. Trong những năm gần đây, phong trào đòi độc lập hòa bình tại khu vực này ngày càng trở nên lớn mạnh, được truyền cảm hứng một phần từ làn sóng biểu tình ủng hộ độc lập quy mô lớn ở vùng Catalonia.

TN (theo AFP)