06:05 23/06/2014

Xóa sổ "chợ" biển số xe giả giữa Thủ đô

Phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dài chưa đầy 1 km, nhưng có đến hàng chục cửa hàng chuyên làm biển số xe giả cho các loại phương tiện. “Thượng đế” mất biển số xe hoặc muốn có biển số đẹp... chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đồng là có thể có một chiếc biển số như ý.

Phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dài chưa đầy 1 km, nhưng có đến hàng chục cửa hàng chuyên làm biển số xe giả cho các loại phương tiện. “Thượng đế” mất biển số xe hoặc muốn có biển số đẹp... chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đồng là có thể có một chiếc biển số như ý.


“Chợ trời” công khai


Phóng viên báo Tin Tức tham gia đoàn kiểm tra Công an quận Hoàn Kiếm vừa kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Vũ Tá Tước làm giả biển số tại tiệm sửa chữa ô tô, xe máy tại số 27 Trần Nhật Duật đầu tháng 6/2014. Khám xét tiệm sửa chữa xe, tổ công tác phát hiện một máy cán nguội và các loại đồ nghề khác phục vụ việc làm giả biển kiểm soát.

Niêm phong biển số xe giả bị thu giữ.


Đối tượng Vũ Tá Tước khai mới làm nghề này hơn 1 tháng nay. Khách hàng của cơ sở chủ yếu là những mối quen biết tự tìm đến đặt hàng. Mỗi bộ biển kiểm soát xe ô tô tại cơ sở được bán với giá từ 400.000 đồng, biển xe máy là 150.000 đồng. Theo ghi nhận của phóng viên, những chiếc biển kiểm soát xe được làm giả khá tinh vi, bằng mắt thường khó phân biệt thật giả. Hiện nay, ngoài những đối tượng tìm mua biển số đẹp theo phong thủy, không ít đối tượng tìm mua biển số xe giả là để thực hiện hành vi cướp giật, đua xe, gây không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát phương tiện.


Thâm nhập “chợ trời” này, chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đồng là các “thượng đế” có thể có một chiếc biển số như ý. Việc trao đổi, mua bán biển số xe giả diễn ra công khai. Điều đáng nói là thực tế này diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng chưa bị các lực lượng chức năng của Hà Nội “sờ gáy”.


Bất cứ “thượng đế” nào chỉ cần lảng vảng trên tuyến phố, ngay lập tức sẽ có nhiều thanh niên chạy bổ ra, níu kéo, thi nhau: “Làm biển số hả anh”, “Anh cần biển gì chỗ em cũng có”, “Vào cửa hàng em giá rẻ mà đảm bảo”... Khi phóng viên thắc mắc, biển “xịn” là biển gì, thì đội ngũ thanh niên này, ai gần như cũng thuộc lòng: “Biển này sẽ có quốc huy dập chìm, có phản quang đầy đủ, công an có kiểm tra cũng khó phát hiện...”.


Cần sớm xóa sổ


Trao đổi với phóng viên, thượng tá Chu An Thanh, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm thừa nhận: Tình trạng buôn bán, sản xuất biển số xe giả tại tuyến phố Trần Nhật Duật đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng cơ quan chức năng chưa thể xử lý triệt để. Nguyên do là hoạt động của những cửa hàng làm biển số xe giả rất tinh vi. Hễ thấy bóng lực lượng chức năng xuất hiện là họ cất giấu, phi tang ngay. “Việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng, cửa hàng này không hề dễ, phải cần đến nghiệp vụ, xác định địa bàn, đường dây móc nối thì mới bắt được...”, thượng tá Chu An Thanh cho biết.


Cũng theo thượng tá Chu An Thanh: Hiện nay, chế tài xử lý những đối tượng buôn bán biển số xe giả chưa đủ sức răn đe, mới dừng lại ở mức độ xử lý hành chính. Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã bắt được một số vụ, nhưng cũng chỉ tiến hành tịch thu, tiêu hủy tang vật và xử phạt hành chính. Vì biển số xe không phải là hàng hóa, pháp luật hiện hành chưa có quy định xử lý hình sự với những đối tượng buôn bán biển số xe cũng là một khó khăn.


Thiếu tá Phạm Quang Huy, Trưởng phòng Hướng dẫn luật và điều tra, xử lý tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an) cho biết: Bằng nghiệp vụ lực lượng CSGT có thể phát hiện những trường hợp tham gia giao thông dùng biển kiểm soát giả. Tuy nhiên, sở dĩ người dân vẫn sử dụng biển số giả là do chế tài xử phạt đối với hành vi này còn thấp, chưa đủ sức răn đe.


Luật Giao thông đường bộ quy định: Việc sử dụng biển số giả và sản xuất, kinh doanh biển số giả đều phạm pháp. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng mới chỉ có thể xử phạt hành chính, mà không xử lí được hình sự. Đây chính là kẽ hở tạo điều kiện cho không ít đối tượng, tổ chức buôn bán, sản xuất biển số xe giả công khai kinh doanh dịch vụ làm giả biển số xe, gây bức xúc trong dư luận và gây khó khăn trong quản lí, giữ gìn an ninh, trật tự.


Trước thực trạng này, trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế (Công an quận Hoàn Kiếm) cho rằng: Các đối tượng "đầu nậu" lớn chuyên sản xuất cung cấp biển số xe giả trên tuyến phố Trần Nhật Duật vi phạm thường không lộ diện. Các đối tượng này thường nhận đơn đặt hàng nhỏ lẻ từ các "cò mồi", sau đó quy chung lại một mối phân phối. Công an quận Hoàn Kiếm đang xây dựng chuyên án xóa sổ “chợ trời” này và đang thu thập, tổng hợp danh sách các đối tượng, cửa hàng vi phạm để xử lý. Trước mắt, Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết với các cơ sở có kinh doanh biển số nhà, làm cơ khí có dấu hiệu trục lợi thông qua buôn bán biển số xe giả trên địa bàn để phòng ngừa vi phạm.

 

Điều 29 Nghị định 171/2013/NĐ - CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không phải là biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền sản xuất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Phạt tiền từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi sản xuất biển số trái phép hoặc sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


Bài và ảnh: Tiến Hiếu