07:14 03/07/2014

Xóa sổ biển hạn chế tốc độ dưới 40 km/giờ trên quốc lộ

Sau 20 ngày sau Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam điều chỉnh, thay thế biển báo hạn chế tốc độ dưới 40 km/giờ trên các tuyến quốc lộ trong cả nước, đến nay toàn bộ hệ thống quốc lộ đã không còn biển báo này.

Sau 20 ngày sau Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam điều chỉnh, thay thế biển báo hạn chế tốc độ dưới 40 km/giờ trên các tuyến quốc lộ trong cả nước, đến nay toàn bộ hệ thống quốc lộ đã không còn biển báo này. Thông báo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam ngày 3/7 cho biết, hơn 150 biển báo tốc độ hạn chế 25, 30, 35 km/giờ trên các tuyến quốc lộ hiện đã được thay bằng biển báo 40 km/giờ. 

Biển báo hạn chế tốc độ dưới 40km/giờ trên quốc lộ bị xóa sổ.


Theo đó, các đơn vị quản lý quốc lộ đã thay 25 biển báo hạn chế tốc độ dưới 40 km/giờ bằng biển cảnh báo trên các quốc lộ 1, 39, 48; 8 biển bất hợp lý trên các quốc lộ 279, 37B, 4C, 1 cũng đã được điều chỉnh và 118 biển hạn chế tốc độ 25, 30, 35 km/h được thay thế bằng biển 40 km/h.

Các biển báo dưới 40 km/h trên hệ thống đường địa phương, theo quy định tại điều 37 Luật Giao thông đường bộ thẩm quyền tổ chức giao thông (gồm cả đặt biển báo) do UBND cấp tỉnh quy định việc phân cấp cho cấp dưới thực hiện. Do đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị các Sở GTVT nghiên cứu văn bản 6813/BGTVT-TCĐBVN để triển khai tại hệ thống đường địa phương. Hiện các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát và điều chỉnh. 

Trước đó, ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Cục Quản lý đường bộ, các Sở GTVT rà soát, điều chỉnh biển báo tốc độ trên quốc lộ, thay thế biển báo tốc độ 25, 30, 35 km/giờ gây cản trở giao thông bằng biển báo 40 km/h.


Tiến Hiếu