03:10 03/03/2011

Xin trả lại vẻ đẹp cho Nhà Hát Lớn Hà Nội

Các hộ dân ở tổ 18 phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phản ánh, mấy năm gần đây, kể từ khi Nhà hát Lớn Hà Nội cho Highland Coffee & Nhà hàng Nineteen 11 (1911) thuê tầng hầm và sân bên hông để kinh doanh dịch vụ nhà hàng, bar rượu, cà phê…

Các hộ dân ở tổ 18 phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phản ánh, mấy năm gần đây, kể từ khi Nhà hát Lớn Hà Nội cho Highland Coffee & Nhà hàng Nineteen 11 (1911) thuê tầng hầm và sân bên hông để kinh doanh dịch vụ nhà hàng, bar rượu, cà phê…


con đường dẫn vào Nhà hát Kịch Hà Nội (đối diện khách sạn Hilton) – vốn được quy hoạch là đường đi bộ quanh Nhà hát Lớn thì nay bị biến thành khu vực bếp núc, khu vệ sinh và nơi để thùng rác của Highland Coffee (ảnh).

Khu vực này thường xuyên bốc mùi chế biến thức ăn lẫn mùi rác thải… rất khó chịu. Không những thế, rác thải của 2 nhà hàng này lại thỉnh thoảng được chuyển thẳng ra bên ngoài hàng rào, là đường đi của các hộ dân trong ngõ 1C và Nhà hát Kịch bên trong, gây cản trở giao thông và mất vệ sinh nghiêm trọng tại khu vực này.

Bà Nguyễn Thùy Trang, một người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, hàng rào nơi bên trong là bếp, khu vệ sinh… của các nhà hàng này lại đối diện cổng chính của khách sạn Hilton, nơi thường xuyên diễn ra các hội nghị quốc tế và đón rất nhiều khách nước ngoài lưu trú khi tới Việt Nam.

“Các cơ quan chức năng cần có biện pháp di dời ngay khu vực bếp và vệ sinh của quán Highland Coffee sang vị trí khác để trả lại vẻ xanh, sạch đẹp cho một công trình văn hóa, từ lâu đã là “niềm tự hào” của Thủ đô Hà Nội”, bà Trang nói.

PV