10:09 24/10/2012

Xem xét mức trợ cấp cho nhà giáo nghỉ hưu

Theo tin từ Bộ GD-ĐT, sau khi công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, ban soạn thảo đã nhận được 20 ý kiến bằng văn bản và nhiều ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo tin từ Bộ GD-ĐT, sau khi công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, ban soạn thảo đã nhận được 20 ý kiến bằng văn bản và nhiều ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều người muốn xem xét lại các yếu tố để xây dựng mức trợ cấp.
 
Căn cứ vào các quy định hiện hành và thực tiễn, ban soạn thảo cho biết: nếu thực hiện "hồi tố" chế độ phụ cấp thâm niên theo mức tương ứng như quy định tại Nghị định 54/2010/NĐ-CP (tức là sau 5 năm được hưởng 5% và mỗi năm sau đó được hưởng thêm 1%) thì kinh phí phải chi trả rất lớn (khoảng 1.600 tỷ/năm). Mức kinh phí này vượt quá khả năng ngân sách nhà nước và không đúng với tinh thần của Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26-11-2011 (về thực hiện chế độ trợ cấp đối với giáo viên đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ thâm niên). Mặt khác, việc xây dựng phương án thực hiện trợ cấp thâm niên cho giáo viên đã nghỉ hưu cũng cần được xem xét trong mối tương quan với chế độ phụ cấp thâm niên của công chức, viên chức nói chung.
 
Ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 
 
Theo hanoimoi