02:00 25/02/2012

Xe tự chế vẫn nghênh ngang trên các tuyến đường ở Thái Bình

Thời gian gần đây, tình trạng xe máy tự chế, xe công nông chở hàng quá tải, hàng cồng kềnh lại xuất hiện nhiều trở lại trên đường phố tỉnh Thái Bình, gây mất an toàn giao thông.

Thời gian gần đây, tình trạng xe máy tự chế, xe công nông chở hàng quá tải, hàng cồng kềnh lại xuất hiện nhiều trở lại trên đường phố tỉnh Thái Bình, gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt, trên địa bàn các huyện Thái Thụy, Hưng Hà, Quỳnh Phụ... vẫn có nhiều xe công nông, xe tự chế lưu thông vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa, nông sản...

Lực lượng Cảnh sát giao thông Thái Bình tiến hành thu hồi xe công nông tự chế.

Mặc dù tỉnh Thái Bình đã có chủ trương hỗ trợ tài xế chuyển đổi nghề như cho vay vốn sắm xe tải nhẹ nhưng còn rất nhiều chủ phương tiện vẫn chưa chuyển được nghề mới nên vẫn lén lút hành nghề mưu sinh. Nguyên nhân là do nhu cầu vận chuyển các loại hàng hóa, vật tư, nông sản khá lớn, trong khi lượng xe tải hiện có ở các địa phương chưa đủ đáp ứng và chi phí vận chuyển tăng cao nên nhiều người dân vẫn ưu tiên chọn xe máy tự chế, xe công nông vốn cơ động, phù hợp điều kiện cầu đường nông thôn và cước phí rẻ hơn nhiều lần. Thêm nữa, nhiều tuyến giao thông nông thôn của tỉnh xuống cấp, có tải trọng cầu đường thấp, cấm xe tải lưu thông nên nhiều người dân lựa chọn các phương tiện này để vận tải.

Theo ông Nguyễn Duy Việt, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - Công an tỉnh Thái Bình, xe công nông, xe tự chế là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại địa phương thời gian qua. Nhưng việc cấm lưu hành loại xe này gặp nhiều khó khăn vì người dân sử dụng phương tiện này chủ yếu là phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, thu giữ các phương tiện vi phạm. Công an tỉnh Thái Bình cũng đã chỉ đạo công an các huyện trong tháng 2/2012 phải xóa bỏ triệt để các loại phương tiện trên, nếu địa phương nào còn để tình trạng trên diễn ra, thủ trưởng cơ quan công an địa phương ấy sẽ phải chịu kỷ luật.

Hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình có trên 800 xe công nông, trong đó rất ít xe được đăng ký, đăng kiểm, số còn lại hoạt động trôi nổi. Theo Phòng CSGT tỉnh Thái Bình, chỉ tính từ tháng 12/2011 đến nay, các lực lượng công an trong tỉnh đã thu giữ được trên 400 xe công nông.

Lê Sơn