10:00 13/10/2012

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ đến biên giới Xyri

Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và Xyri tiếp tục leo thang khi ngày 12/10, lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đồn trú tại khu vực giáp với biên giới Xyri đã được tăng cường thêm hai tiểu đoàn xe tăng và đơn vị pháo binh.

Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và Xyri tiếp tục leo thang khi ngày 12/10, lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đồn trú tại khu vực giáp với biên giới Xyri đã được tăng cường thêm hai tiểu đoàn xe tăng và đơn vị pháo binh.


 

Xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ được điều động tới khu vực dọc biên giới Xyri ngày 12/10/2012.

 

Theo tin từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Ancara đã điều động khoảng 60 xe tăng đến những khu vực dọc biên giới Xyri, nơi tính đến thời điểm hiện tại đã có 250 xe thiết giáp, cũng như pháo nòng ngắn có tầm bắn khoảng 40 km được triển khai. Bên cạnh đó, lực lượng không quân đang đồn trú tại khu vực này cũng được tăng cường đáng kể, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định điều thêm 25 máy bay tiêm kích F-16, nâng tổng số máy bay chiến đấu ở khu vực biên giới với Xyri lên 55 chiếc. Quyết định trên được đưa ra sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ "bật đèn xanh" cho việc tiến hành các chiến dịch quân sự xuyên biên giới, kể cả đối với Xyri.


Quan hệ giữa Xyri và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng kể từ ngày 3/10, sau khi đạn pháo bắn từ phía Xyri đã làm 5 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng, và 13 người bị thương tại thị trấn Akcakale thuộc tỉnh biên giới Sanliurfa ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn đến các cuộc đấu pháo giữa hai bên.


Căng thẳng tiếp tục leo thang khi ngày 10/10, hai máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ ép chiếc máy bay chở khách Airbus A-320 của Xyri, đang thực hiện chuyến bay Mátxcơva - Đamát, hạ cánh khẩn cấp xuống Ancara và tịch thu số hàng hóa, mà theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, là "trang thiết bị và đạn dược" được một nhà cung cấp quân sự của Nga chuyển cho Bộ Quốc phòng Xyri.


Liên quan đến vụ việc này, hãng Itar-tass của Nga ngày 12/10 dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này khẳng định hiện Mátxcơva chưa nhận được thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu hàng hóa trên chiếc máy bay A-320 của Xyri, đồng thời bày tỏ hy vọng Ancara giải thích rõ ràng về vấn đề này trong thời gian sớm nhất. Trước đó, tờ Kommersant của Nga số ra cùng ngày dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp xuất khẩu vũ khí nước này cho biết, chiếc máy bay của Syrian Air chở 12 thùng linh kiện rađa dùng cho hệ thống phòng thủ tên lửa của quân đội Xyri, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ rằng chuyến bay chở đạn dược.


Hằng - Hạnh