03:21 13/03/2015

Xe tải phanh gấp, hàng chục tấn thép thúc nát ca bin

Một chiếc xe tải chở thép đi từ Vĩnh Phúc về Hà Nội đến Km 11, quốc lộ 2 thì phanh gấp, hàng chục tấn thép theo lực quán tính đã thúc nát cabin.

Hồi 15 giờ ngày 13/3, tại Km 11, Quốc lộ 2, địa bàn Thanh Xuân, Sóc Sơn (Hà Nội) một chiếc xe tải chở thép đi từ Vĩnh Phúc về Hà Nội phanh gấp, hàng chục tấn thép theo lực quán tính đã thúc nát cabin xe. Rất may, lái xe và phụ xe ẩn mình vào khoảng trống đã thoát nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.


Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 88N- 3832 kéo rơ moóc 88R -0114, của Công ty Cổ phần Thương mại Thép Việt Đức (Khu công nghiệp Bình Xuyên - huyện Bình Xuyên), chở thép xây dựng đi từ phía Vĩnh Phúc xuôi về Hà Nội. Toàn bộ phần sắt và kính của cabin bị hất xuống đường. Vô lăng và hệ thống điều khiển xe, ghế xe, đèn xe... cũng bị vỡ tung.

Hàng chục tấn thép thúc nát cabin xe tải.


Sau khi gây tai nạn, một phần vật liệu kim loại và phi kim loại của xe, hàng hóa phần thùng xe bị hất xuống Quốc lộ 2, gây khó khăn cho việc đi lại của các phương tiện. Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội cùng người dân và các xe cứu hộ đã có mặt kịp thời để giải phóng hàng hóa, dẹp vật liệu rơi vỡ, chỉ dẫn cho các phương tiện giao thông qua lại, tránh ùn tắc giao thông trên đoạn đường này.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, số hàng hóa trên xe gặp nạn đã được bốc hết và chở đi nơi khác. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.


Tin, ảnh: Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)