04:08 26/04/2012

Xe tải đang chạy tự dưng bốc cháy

Sau hơn 20 phút bốc cháy, toàn bộ nội thất trong buồng lái của chiếc xe tải 1,25 tấn mang biển kiểm soát 27H-4456 đã bị thiêu trụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt...

Khoảng 19 giờ 20 ngày 25/4, trên Quốc lộ 279, đoạn qua địa phận phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã xảy ra một vụ cháy xe tải. Sau hơn 20 phút từ lúc ngọn lửa bốc cháy, mặc dù Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Điện Biên đã huy động 2 xe chuyên dụng cùng gần 20 chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để khống chế, dập tắt ngọn lửa nhưng toàn bộ nội thất trong buồng lái của chiếc xe tải 1,25 tấn, mang biển kiểm soát 27H-4456 đã bị thiêu trụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt, các tấm kính bị vỡ vụn.

Anh Nguyễn Hoàng Bắc, sinh năm 1977, trú quán tại số nhà 840, tổ dân phố 4, phường Tân Thanh, là người điều khiển chiếc xe tải cho biết: Sau khi nhập hàng ở huyện Điện Biên Đông xong (cách thành phố Điện Biên Phủ gần 50km), anh chạy xe không về thành phố Điện Biên Phủ để cất xe, nghỉ ngơi. Khi đến trước cổng trường THPT thành phố Điện Biên Phủ thì phát hiện thấy mùi khét và những tia lửa phát ra tại khu vực gầm máy. Anh Bắc tức tốc nhảy khỏi xe, chạy vào nhà dân bên đường mượn bình cứu hỏa ra dập lửa. Nhiều người dân ở gần vụ cháy cũng lao vào tiếp ứng nhưng do cháy lớn kèm theo những tiếng nổ lớn phát ra từ buồng lái nên họ không dám vào dập lửa.

Sau khi vụ cháy được dập tắt, nhiều người dân hiếu kỳ đã đổ xô ra đường để xem khiến Quốc lộ 279 bị ách tắc cục bộ hơn 30 phút. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phải vất vả trong công tác phân luồng, hướng dẫn phương tiện tham gia lưu thông.


Xuân Tiến