02:09 22/02/2012

Xe sang Jaguar và Land Rover sẽ được sản xuất tại Trung Quốc

Nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Ấn Độ, Tata Motors vừa thông báo đã tìm được một đối tác xây dựng nhà máy lắp ráp tại Trung Quốc các nhãn hiệu xe sang trọng của Anh quốc mà họ đã mua về là Jaguar và Land Rover.

Nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Ấn Độ, Tata Motors vừa thông báo đã tìm được một đối tác xây dựng nhà máy lắp ráp tại Trung Quốc các nhãn hiệu xe sang trọng của Anh quốc mà họ đã mua về là Jaguar và Land Rover.


Xe sang Jaguar sẽ được "ông chủ" Ấn Độ, Tata Motors, cho lắp ráp tại Trung Quốc. Ảnh Internet.


Giám đốc điều hành Tata Motors, C. Ramakrishman hôm 21/2 cho biết, họ chỉ còn chờ các quyết định cấp phép từ các nhà quản lý.

Trước đó, đầu tháng này, Tata Motors thông báo lợi nhuận ròng tính theo quý của họ đã tăng 41% trong quý 4/2011 nhờ doanh số bán ra mạnh mẽ của Jaguar và Land Rover.

Tata Motors cũng là sản xuất nhãn hiệu xe hơi rẻ nhất thế giới có tên Nano. Họ đã mua Jaguar và Land Rovers từ Ford Motor của Mỹ hồi năm 2008 với giá 2,3 tỉ USD như một phần trong kế hoạch mở rộng thị trường ra ngoài châu Á.

Cả Jaguar và Land Rovers đều là những thương hiệu xe danh tiếng của Anh. Năm 1994, Land Rovers đã được bán cho BMW của Đức. Năm 2000, Ford mua lại Land Rovers từ tay BMW, trong khi họ đã giành quyền sở hữu Jaguar từ năm 1989.

Những năm gần đây, Trung Quốc và Ấn Độ đã nổi lên là những thị trường then chốt đối với các nhà sản xuất ô tô toàn cầu khi doanh số bán ra tại hầu hết các nước phát triển đều giảm sút do kinh tế trì trệ. Trung Quốc là thị trường quan trọng của các thương hiệu xe hơi Jaguar và Land Rover, những thương hiệu đã tiêu thụ yếu tại châu Âu do khủng hoảng kinh tế.


Thu Hằng