04:11 13/04/2011

Xe leo dải phân cách gây mất an toàn cho hành khách

Vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 12/4, xe chở khách 52 chỗ ngồi, biển kiểm soát 66 S 5775, chở đầy khách lưu thông trên tuyến đường Lý Thái Tổ (Thành phố Long Xuyên) để xuống phà An Hòa, sang sông về Đồng Tháp.

Vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 12/4, xe chở khách 52 chỗ ngồi, biển kiểm soát 66 S 5775, chở đầy khách lưu thông trên tuyến đường Lý Thái Tổ (Thành phố Long Xuyên) để xuống phà An Hòa, sang sông về Đồng Tháp. Đến đoạn cắt ngang đường Trần Minh (có đèn tín hiệu dừng), xe chở khách đã leo lên dải phân cách, chạy một đoạn khoảng 15 mét, thì các bánh xe phía trái đã lọt hẳn qua dải phân cách, làm cho xe bị nghiêng và dừng lại. Rất may xe không bị lật, hành khách trên xe cũng không bị thương.

Phải đến 3 tiếng sau, lúc 21 giờ 30 phút, với sự hỗ trợ của hai xe cẩu chuyên dụng được điều đến, mới đưa được xe khách xuống đường lưu thông, giải phóng hiện trường.Theo nhiều người dân chung quanh cho biết, tình trạng xe ô tô leo lên dải phân cách nơi đây đã xảy ra nhiều trường hợp. Tại hiện trường cho thấy, dải phân cách được làm liền nhau, dài khoảng 20 mét, chiều cao chỉ có khoảng 0,4 mét. Đáng lưu ý là ở ngay đầu tiếp giáp dải phân cách, do bị nhiều xe ô tô leo lên, nên bị bào mòn chỉ còn khoảng 0,2 mét, nơi đây lại không có đặt biển báo phản quang, vì vậy lái xe thường xuyên gặp nạn, nhất là về đêm. Rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng sửa chữa khắc phục.

Vương Thoại Trung