04:17 10/04/2011

Xe khách và xe tải đâm nhau làm 3 người chết 10 người bị thương

Khoảng 5 giờ sáng 10/4, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe khách và xe tải làm 3 người chết, 10 người bị thương.

Khoảng 5 giờ sáng 10/4, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe khách và xe tải làm 3 người chết, 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dantri.com.vn

Thông tin ban đầu, ô tô du lịch 16 chỗ ngồi biển số 53S-2439 chạy hướng Nam - Bắc và xe tải biển số 79N-1784 chạy hướng ngược lại đã đâm trực diện vào nhau. Cú va chạm mạnh làm 2 xe hư hỏng nặng, xe khách văng xuống ruộng. Hai người chết tại chỗ là tài xế xe du lịch và một nữ hành khách. Hai nạn nhân bị thương nặng phải chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là tài xế xe tải Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1973, thường trú tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) và một người nước ngoài. Người nước ngoài này được Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã tử vong. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, có hai ca đang được phẫu thuật, một ca bị dập lá lách và một ca bị dập ngực.

Theo tài xế xe tải Nguyễn Văn Khánh: Lúc xảy ra tai nạn, xe tải chạy tốc độ vừa phải; từ phía đối diện xuất hiện xe tải hạng nặng; phía trái xe tải này đột ngột một xe khách lao ra với tốc độ cao. Anh xử lý không kịp, hai xe tông trực diện. Anh Khánh may mắn thoát chết nhưng bị thương vùng đấu, còn tỉnh và nói được.

Được biết, xe khách du lịch là của Công ty Pouchen (Đài Loan), trụ sở đóng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Những người bị nạn là nhân viên của Công ty. Sau tai nạn, lãnh đạo thành phố Cam Ranh đã tổ chức thăm hỏi các nạn nhân và hỗ trợ mỗi người bị thương 1,5 triệu đồng, gia đình người tử vong 3 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng này

Quang Đức