04:10 23/04/2012

Xe khách đâm vào quán cà phê, 14 người thương vong

Xe khách 29 chỗ ngồi BKS 93N-2794 chạy tuyến từ Bến xe miền Đông (TP Hồ Chí Minh) đến Bù Nho (Bình Phước), khi đến ấp Nước Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) đã lao thẳng vào quán cà phê bên đường...

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/4/2012, trên Tỉnh lộ 741 thuộc ấp Nước Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách 29 chỗ ngồi BKS 93N-2794 chạy tuyến từ Bến xe miền Đông (TP Hồ Chí Minh) đến Bù Nho (Bình Phước), khi đến khu vực trên đã lao thẳng vào quán cà phê bên đường. Chiếc xe bị lật khiến nhiều người trên xe cùng một số người đang đứng trú mưa và ngồi uống cà phê bị thương.

Theo Công an huyện Phú Giáo, vụ lật xe làm 12 người bị thương, 2 người tử vong là Điểu Mang (SN 1985, ngụ tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) và một người đàn ông khác khoảng 60 tuổi chưa xác định danh tính.




Hiện trường vụ tai nạn.



Nạn nhân Nguyễn Văn Khả, SN 1961, ngụ tại tỉnh Bình Phước, bị dập não, tụ máu trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương.




Tin, ảnh: TTXVN/Tin tức