07:10 30/07/2012

Xe du lịch chở... xác hổ

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện trên xe có 7 bộ BKS xe ô tô giả; 2 xác động vật trong đó 1 cá thể hổ khoảng 100kg và 1 cá thể đã bị lột da (nghi là hổ) nặng khoảng 60kg cùng một số mai rùa, xương động vật chưa rõ nguồn gốc.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Khoảng 5h ngày 30/7, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thanh Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), tổ tuần tra của lực lượng CSGT đã tiến hành kiểm tra xe du lịch mang BKS 60V - 7073 do Hồ Văn Bằng (sinh năm 1971, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển và Nguyễn Văn Ngôn (sinh năm 1973) vì vi phạm tốc độ.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện trên xe có 7 bộ BKS xe ô tô giả; 2 xác động vật trong đó 1 cá thể hổ khoảng 100kg và 1 cá thể đã bị lột da (nghi là hổ) nặng khoảng 60kg cùng một số mai rùa, xương động vật chưa rõ nguồn gốc.

 

 

Trong quá trình lập biển bản, các đối tượng khai nhận số động vật chết trên xe được vận chuyển từ Nghệ An vào Quảng Trị tiêu thụ. Nhằm chạy tội nên hai đối tượng đã liên tục “ngã giá” với lực lượng CSGT để giải cứu số động vật chết trên nhưng không thành. 

 

Hai xác động vật, 1 con hổ khoảng 100kg và 1 cá thể đã bị lột da (nghi là hổ) nặng khoảng 60kg cùng một số mai rùa, xương động vật chưa rõ nguồn gốc được phát hiện trong xe du lịch.


 Hiện lực lượng CSGT đã bàn giao số tang vật, cùng hai đối tượng trên để cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo pháp luật.


Tin, ảnh: Đức Thọ - TTXVN