08:20 18/08/2014

Xe đầu kéo náo loạn xa lộ Hà Nội

Người đi đường hốt hoảng tháo chạy khi chiếc xe đầu kéo lao ầm ầm từ trên cầu vượt thép xuống leo lên dải phân cách tông gãy hai trụ đèn.

Người đi đường hốt hoảng tháo chạy khi chiếc xe đầu kéo lao ầm ầm từ trên cầu vượt thép xuống leo lên dải phân cách tông gãy hai trụ đèn.

 


Đến 16 giờ 30 phút ngày 18/8, cơ quan chức năng mới giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo làm “loạn” trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Hiệp Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh), giúp giao thông qua đây trở lại bình thường.

 

Trước đó, vào lúc 15 giờ cùng ngày, xe đầu kéo mang BKS 51C-309.99 kéo theo rơ móc loại 40 feet lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn về Suối Tiên. Khi vừa đổ dốc cầu vượt thép Thủ Đức được hơn 100m thì mất lái. Chiếc xe lao lên con lươn dải phân cách giữa đường đâm gãy hai trụ đèn chiếu sáng. Rất may, chiếc xe dừng lại kịp thời nên không có thương vong nhưng làm nhiều người một phen kinh hoàng.




Hiện trường sự cố xe đầu kéo đâm vào dải phân cách tông gãy hai trụ đèn trên xa lộ Hà Nội khiến nhiều người đi đường tháo chạy.


Chị Nguyễn Tố Bình chở con nhỏ trên xe máy lưu thông trên làn đường xe hai bánh vẫn chưa hết run sợ kể lại: “Nghe tiếng ầm ầm, nhìn lại thấy xe đầu kéo đang lao tới. Tôi và mọi người tăng ga tháo chạy. May tài xế đánh lái sang trái kịp nên xe leo lên con lươn rồi đâm gãy trụ đèn, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường”.

 

Tại hiện trường, hai trụ đèn giao thông bị tông gãy sập xuống đường, bóng đèn và trụ đè bể nát, nhiều mảng cỏ bị cày nát, phần đầu xe nằm ngang trên dải phân cách bị hư hỏng nặng.


Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an làm rõ.

 

Tin, ảnh: Lê Linh