06:14 13/06/2014

Xe đầu kéo gẫy trục, chắn ngang Quốc lộ 70

Xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chạy hướng Yên Bái – Lào Cai, đến Km 75 trên Quốc lộ 70 đã bị gẫy trục, nằm chắn ngang đường, cản trở sự lưu thông của các phương tiện khác, gây ách tắc.

Ngày 13/6, Thượng tá Lê Mạnh Hiền, Đội trưởng Đội Tuần tra Cảnh sát giao thông số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái cho biết: Hiện nay, tại khu vực Km75 trên Quốc lộ 70 thuộc địa bàn xã Trung Tâm, huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) các phương tiện tham gia giao thông đang bị ùn tắc, đi lại rất khó khăn.


Khoảng 23 giờ ngày 12/6, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C - 07860 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 15R - 03003 chạy hướng Yên Bái – Lào Cai, đến địa điểm này đã bị gẫy trục, nằm chắn ngang đường, cản trở sự lưu thông của các phương tiện khác, gây ách tắc. Đến 6 giờ 30 phút ngày 13/6, lực lượng chức năng đã tổ chức kéo chiếc xe bị nạn ra lề đường để các phương tiện khác có thể di chuyển qua.

 

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 12/6, cũng tại khu vực trên, xe ô tô biển kiểm soát 24C - 017.37 đi hướng Lào Cai - Yên Bái bị hỏng, đỗ lấn sang làn đường ngược lại, khi xe tải biển kiểm soát 24C 013.52 chở hàng nặng đi hướng Yên Bái - Lào Cai đi vào bị xệ xuống lề đường gây ách tắc giao thông kéo dài hơn 4 km. Đến gần trưa cùng ngày, tình trạng ùn tắc mới cơ bản được khắc phục.

 

Các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông ở hai đầu thay nhau đi qua vị trí xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, tình trạng tranh giành nhau để đi đã diễn ra khiến giao thông trên tuyến bị ùn ứ, các phương tiện rất khó di chuyển.

 

Hiện trời tiếp tục có mưa và mặt đường rất trơn trượt. Thượng tá Lê Mạnh Hiền cảnh báo, trên địa bàn có thể còn mưa trong vài ngày tới, vì vậy các lái xe di chuyển trên tuyến quốc lộ này cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về an toàn giao thông, chở đúng trọng tải và tuân thủ tuyệt đối sự chỉ dẫn, phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông.

 

Quốc lộ 70 là con đường độc đạo nối liền Hà Nội với Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tham gia giao thông trên quốc lộ này, trong đó rất nhiều xe vận tải hạng nặng. Hơn nữa, do mặt đường xấu, hẹp và một số đoạn đang sửa chữa nên chỉ xảy ra một tai nạn nhỏ cũng có thể gây tắc đường nhiều giờ liền.

 

Trung Kiên