07:23 12/07/2011

Xe cứu hộ giao thông gây tai nạn, 5 thí sinh chết và bị thương

Gần 13 giờ ngày 12/7, trên quốc lộ 6 đoạn qua tổ 3, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô với xe máy và người đi bộ, làm chết tại chỗ 1 người, 4 người khác bị thương rất nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện khoa tỉnh Sơn La.

Vào hồi gần 13 giờ ngày 12/7, trên quốc lộ 6 đoạn qua tổ 3, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô với xe máy và người đi bộ sang đường, làm chết tại chỗ 1 người, 4 người khác bị thương rất nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện khoa tỉnh Sơn La. Tất cả nạn nhân là thí sinh ở vùng sâu, vùng xa ra thành phố Sơn La thi vào 2 trường: Đại học Tây Bắc, Cao đẳng Sơn La nhưng không may bị “xe điên” cán phải.

Các nạn nhân gồm: Hà Thị Liềm (SN 1993) quê ở bản Bùa Trung, xã Tường Phù, huyện Phù Yên là học sinh vừa thi xong Trường Đại học Tây Bắc, bị chết; Cầm Văn Nguyên (20 tuổi) quê ở Cao Đa, huyện vùng cao Bắc Yên bị chảy máu não; Giàng Thị Xanh (23 tuổi) ở vùng cao Bắc Yên bị vỡ khung xương chậu, đa chấn thương; Hà Thị Nhung (18 tuổi) quê ở Mường Lầm, huyện Sông Mã bị gẫy cột sống; Lò Văn Trường (18 tuổi) quê ở bản Bùa Trung, xã Tường Phù, huyện Phù Yên bị gẫy chân phải và bị nhiều vết thương phần mềm. Còn một số em may mắn thoát khỏi tai nạn trong gang tấc.

Theo người dân được chứng kiến: Vào thời điểm trên, xe ô tô cứu hộ giao thông mang biển kiểm soát 26K.7575 do Nguyễn Văn Đức lái với tốc độ cao đã đâm thẳng vào tốp học sinh đang qua đường để đến cổng Trường Cao đẳng Sơn La. Sau đó, chiếc xe ô tô này tiếp tục phóng nhanh với tốc độ khoảng 100 km/giờ trên đường QL6, hướng Hà Nội – Sơn La, khi gặp chiếc xe máy biển kiểm soát 26-A8-0316 do Hà Thị Liềm điều khiển rẽ sang đường thì lái xe không phanh kịp đã đâm thẳng vào xe máy và kéo lê chiếc xe máy bị kẹp dưới gầm xe khoảng trên 100m, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Chiếc xe còn lao tiếp trên vỉa hè, húc đổ 4 chiếc xe máy khác đang dựng trên hè phố.

Vụ việc đang được Công an thành phố Sơn La điều tra làm rõ.

Điêu Chính Tới