11:09 19/11/2012

Xe buýt ở Kenya bị đánh bom, 7 người chết

Ngày 18/11, tại thủ đô Nairobi của Kenya đã có hàng chục người thương vong khi một thiết bị nổ được ném vào một xe buýt tại một địa điểm có đông người Somalia sinh sống.

Ngày 18/11, tại thủ đô Nairobi của Kenya đã có hàng chục người thương vong khi một thiết bị nổ được ném vào một xe buýt tại một địa điểm có đông người Somalia sinh sống.

 

Cảnh sát trưởng Nairobi, ông Moses Nyakwama cho hay vụ nổ xảy ra trên một xe buýt thuộc quận Eastleigh, nơi có chủ yếu người Somalia hoặc người Kenya gốc Somalia sinh sống, họ là những đối tượng thường bị tấn công trong những tuần qua. Ông nói: "Dường như có một thiết bị nổ tự tạo được ném vào chiếc xe buýt đang chở khoảng 25 người. Vụ nổ xảy ra ở khu vực đông người cũng khiến nhiều người qua đường bị thương".

 

Theo Hội Chữ thập Đỏ Kenya, đã có 7 người thiệt mạng và 29 người bị thương trong vụ đánh bom làm chiếc xe buýt bị nổ tung này. Trong khi đó, chỉ huy trưởng cảnh sát quận trên, ông Moses Ombati cho rằng số thương vong có thể còn cao hơn vì còn có hai chiếc ô tô khác ở phía sau chiếc xe buýt bị nổ tung nói trên.

 

Ông Ombati còn cho biết một kẻ tình nghi tiến hành vụ đánh bom trên đang nằm trong số những người bị thương cấp cứu tại Bệnh viện Quốc gia Kenyatta.

 

Cũng theo ông Ombati, vụ đánh bom trên xảy ra vào thời điểm an ninh tại các thị trấn quan trọng ở Kenya đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi quân đội Kenya mở các cuộc hành quân tại Somalia, khiến nhóm khủng bố Al-Shaab "nổi giận" và đe dọa trả đũa. Các cuộc tiến công, đặc biệt tại khu vực phía Bắc Kenya và thủ đô Nairobi tỏ ra là có sự phối hợp chặt chẽ đã gây lo ngại cho người dân Kenya. Nhà chức trách đã áp dụng những biện pháp an ninh nghiêm ngặt, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác.

 

 

TTXVN/Tin tức