07:10 10/07/2012

Xe ben tông hai xe máy, ba người thương vong

Khoảng 21 giờ 30 ngày 9/7/2012, trên đường Kha Vạn Cân, đoạn qua phường Linh Đông, quận Thủ Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một xe ben và hai xe gắn máy làm một nam thanh niên tử vong tại chỗ, hai người bị thương.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 9/7/2012, trên đường Kha Vạn Cân, đoạn qua phường Linh Đông, quận Thủ Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một xe ben và hai xe gắn máy làm một nam thanh niên tử vong tại chỗ, hai người bị thương.


Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe ben BKS 54S - 0954 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng từ chợ Thủ Đức đi QL 13 với tốc khá nhanh, khi đến đoạn đường trên, tài xế xe ben bật đèn tín hiệu xin vượt trái một chiếc xe taxi phía trước, nhưng không được xe taxi đồng ý, tài xế xe ben liền đánh lái sang làn đường ngược chiều để vượt lên.


Hiện trường vụ tai nạn.


 

Do vượt ẩu và chạy với tốc nhanh, tài xế xe ben đã không làm chủ được tay lái nên đã tông vào hai xe máy mang BKS: 52X3 – 9834 do ông Trần Ngọc Phước, chở phía sau là bà Nguyễn Thị Mỹ Tuyết (SN 1958, ngụ quận Thủ Đức) và chiếc xe máy mang BKS 52X2 – 9207 do anh Nguyễn Hoài Ngân (SN 1995, quê Tiền Giang) cầm lái điều khiển lưu thông chiều ngược lại.


Chiếc xe ben gây tai nạn.


 

Vụ tai nạn làm anh Ngân văng lên vỉa hè và tử vong ngay sau đó, còn vợ chồng ông Phước bị thương nặng được đưa đi cấp cứu Bệnh viện Thủ Đức. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe ben đã rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT quận Thủ Đức đã có mặt để xử lý vụ việc.


Tại hiện trường, chiếc xe ben gây tai nạn cách xe máy gần 20m, chiếc xe máy của anh Ngân đầu xe bể nát, biến dạng hoàn toàn, chiếc xe của ông Phước bị hư hỏng nhẹ.


Đến hơn 22 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết.

Tin,ảnh: Lê Linh