04:20 21/04/2015

Xảy ra cháy tại một số địa phương

Hai đám cháy lớn đã xảy ra cùng ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Điện Biên.

Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 21/4, tại khu 8, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm thiệt hại 2 héc ta rừng.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong đám cháy tại phường Bãi Cháy.


Ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cho biết đám cháy xuất phát từ khu 8 sau đó lan rộng sang khu 9b, phường Bãi Cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, thành phố đã khẩn trương huy động các lực lượng chức năng tiến hành dập tắt đám cháy rừng. Đến thời điểm hiện tại đám cháy đã cơ bản khắc phục.

Được biết diện tích rừng bị cháy thuộc Dự án khu khách sạn Monaco - Biệt thự cao cấp và khu vui chơi giải trí do Công ty Cổ phần Hạ Long Monaco làm chủ đầu tư.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khoảng gần 17 giờ 30 phút cùng ngày, đã xảy ra đám chạy tại địa điểm khu vực chân Đồi D1, địa phận Tổ 8, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ngay lập tức, người dân đã thông báo cho lực lượng cứu hỏa.

Ngay sau khi nhận được tin báo có đám cháy, lực lượng phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Điện Biên) đã huy động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập tắt đám cháy.

Sự cố đã làm cháy hơn 150m2 thảm thực vật Đồi D1.


Cùng với lực lượng cứu hỏa, lực lượng kiểm lâm thành phố Điện Biên Phủ, đông đảo nhân dân phường Tân Thanh đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập tắt lửa. Nhờ vậy việc cứu hỏa được triển khai thuận lợi và nhanh chóng. 30 phút sau khi phát hiện, đám cháy đã hoàn toàn dập tắt.

Thượng tá Lê Hải Chiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết có hơn 150m2 thảm thực vật Đồi D1 bị cháy. Đặc biệt, địa điểm xảy ra đám cháy ngay sát nhà dân, nếu không được phát hiện, dập tắt kịp thời thì sẽ xảy ra hậu quả khôn lường.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2015, khu vực này xảy ra cháy. Lãnh đạo Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Điện Biên cũng khuyến cáo đây là thời gian địa phương gặp phải điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng, nhiều gió, bởi vậy người dân sống ở khu vực gần các đồi thông cần hạn chế nấu bếp củi, đốt rác, tránh việc sơ suất có thể gây hỏa hoạn, ảnh hưởng đến tài sản, thậm chí tính mạng của người dân.


Tin, ảnh: Trịnh Xuân Tư - Nguyễn Hoàng (TTXVN)