10:23 22/10/2012

Xây dựng hệ thống tư liệu nghiên cứu về Việt Nam

Đó là một trong những mục tiêu do Viện Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu tại buổi họp báo về hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững” tổ chức vào ngày 22/10, tại Hà Nội.

Đó là một trong những mục tiêu do Viện Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu tại buổi họp báo về hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững” tổ chức vào ngày 22/10, tại Hà Nội.


Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo hội thảo: Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV sẽ tổ chức từ 26 - 28/11/2012 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Hiện đã có hơn 1.500 đại biểu đăng ký tham dự; trong đó có 280 đại biểu nước ngoài đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 

Hơn 1.200 tham luận đã được gửi tới BTC và có khoảng 800 tham luận được lựa chọn; trong đó có khoảng 200 tham luận của các học giả nước ngoài. Hội thảo sẽ có 15 tiểu ban chuyên môn thảo luận các lĩnh vực trong quá trình Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững. Bên cạnh các đại biểu quốc tế, BTC cũng mời các sinh viên nước ngoài đang học tại Việt Nam tham dự để có cơ hội tiếp cận nhiều tài liệu phong phú.


Hội thảo Việt Nam học là diễn đàn để các nhà khoa học nghiên cứu về Việt Nam công bố kết quả nghiên cứu của bản thân dưới các góc nhìn khác nhau và là dịp để chia sẻ các tư liệu quý về Việt Nam; từ đó hình thành và xây dựng hệ thống tư liệu nghiên cứu về Việt Nam.

 

XC