03:07 10/03/2015

Xác định kẻ trực tiếp bắn ông Nemtsov

Nga xác định kẻ trực tiếp bắn cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov là Zaur Dadaev, cựu phó chỉ huy lữ đoàn Sever của Chechnya.

Hãng thông tấn Interfax ngày 9/3 dẫn kết quả điều tra sơ bộ của cơ quan thực thi luật pháp Nga cho biết kẻ trực tiếp bắn cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov là Zaur Dadaev, từng là phó chỉ huy lữ đoàn Sever của Chechnya.

Zaur Dadaev. Ảnh: RiaNovosti


Theo nguồn tin trên, các kết quả giám định pháp y mà cơ quan thực thi luật pháp đưa ra có đủ cơ sở để chứng minh người bắn ông Nemtsov chính là Dadaev. Tuy nhiên, nguồn tin trên lưu ý rằng đây là kết luận ban đầu và chỉ có thể khẳng định 100% khi tìm thấy vũ khí của kẻ giết người.

Trước đó, ngày 8/3, một toà án ở Moskva đã truy tố Dadaev về tội bắn ông Nemtsov trên chiếc cầu gần Điện Kremlin ngày 27/1 vừa qua. Theo tòa án, Dadayev đã thừa nhận có liên quan đến vụ ám sát này.

Nguồn tin trên cũng xác nhận Dadaev là tín đồ Hồi giáo sùng đạo, có thể đối tượng này đã tức giận trước những phát biểu gây tranh cãi của ông Nemtsov về đạo Hồi cũng như từng quy kết vụ giết hại 12 nhà báo của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp là do những người Hồi giáo cực đoan gây ra.

Cùng ngày 9/3, trong chiến dịch đặc biệt ở quận Shelkovsk, các nhân viên điều tra đã bắt thêm 2 đối tượng tình nghi tại Chechnya có liên quan đến vụ sát hại ông Nemtsov. Một trong những đối tượng bị bắt là anh em họ của một nhân vật an ninh cấp cao tại Chechnya.

Cho đến nay Nga đã bắt giữ tổng cộng 7 nghi can trong vụ sát hại ông Nemtsov. Một đối tượng trong số này được cho là đã tự sát trong lúc đối đầu với cảnh sát ở Grozny, thủ phủ của Chechnya. Các cơ quan bảo vệ luật pháp cũng đã ghi được một số cuộc liên lạc ra nước ngoài của những đối tượng tình nghi sát hại ông Nemtsov, vì vậy không loại trừ khả năng vụ án được lên kịch bản từ bên ngoài.


TTXVN/Tin Tức