01:18 03/01/2015

Xác định danh tính nạn nhân vụ giẫm đạp ở Thượng Hải

Các nhà chức trách Thượng Hải đã xác định và công bố danh tính toàn bộ 36 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại lễ đón Năm mới ở thành phố này.

Theo Tân Hoa xã, ngày 3/1, cơ quan báo chí chính phủ Trung Quốc cho biết nhà chức trách Thượng Hải đã xác định và công bố danh tính toàn bộ 36 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại lễ đón Năm mới ở thành phố này.

Hiện trường vụ giẫm đạp ngày 1/1/2015. Ảnh: THX/TTXVN


Các nạn nhân gồm 34 công dân Trung Quốc đại lục, 1 người từ Đài Loan và 1 công dân Malaysia. Nạn nhân ít tuổi nhất trong số này 12 tuổi và nạn nhân nhiều tuổi nhất 37 tuổi, Trong số nạn nhân có các sinh viên Đại học Phúc Đán, Đại học Sư phạm Hoa Đông, Đại học Khoa học và Pháp luật Chính trị Hoa Đông.

Vụ giẫm đạp xảy ra vào đêm 31/12, khi hàng chục nghìn người tập trung theo dõi một buổi biểu diễn ở khu vực Bến Thượng Hải, ven sông Hoàng Phố. Nguyên nhân vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ. Trong khi đó, chính quyền địa phương bị chỉ trích vì không chuẩn bị tốt các biện pháp ứng phó với lượng du khách lớn đổ về khu vực Bến Thượng Hải trong dịp lễ này.


TTXVN/Tin tức