11:17 10/11/2011

Xác định danh tính nạn nhân cuối cùng vụ TNGT tại Bình Thuận

Chiều 10/11, tin từ bệnh viện tỉnh Bình Thuận cho biết: nạn nhân cuối cùng (bị cháy) trong vụ tai nạn giao thông tại Bình Thuận đã được xác định. Đó là anh Nguyễn Văn Trong (sinh năm 1989, ngụ xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận).

Chiều 10/11, tin từ bệnh viện tỉnh Bình Thuận cho biết: nạn nhân cuối cùng (bị cháy) trong vụ tai nạn giao thông tại Bình Thuận đã được xác định. Đó là anh Nguyễn Văn Trong (sinh năm 1989, ngụ xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận).

Theo Công an huyện Hàm Thuận Bắc, qua thông tin tìm thân nhân đăng tải trên hệ thống truyền thông về nạn nhân đánh dấu số 4 chưa xác định danh tính và không có người nhà đến nhận, chiều 10/11, ông Trần Minh Hỷ (ngụ Bình Tân, Bắc Bình) đã đến nhận diện và xác nhận nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ông Hỷ cho biết, anh Trong từ Phú Quý vào Phan Thiết đi làm được vài năm nay và không có chỗ ở ổn định. Trước lúc xảy ra tai nạn, Trong tạm trú tại nhà một người chú ở xã Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam ). Khoảng 1h30' ngày 7/11, Trong đón xe về nhà cậu ở Bình Tân, lên xe khách 17K – 2934 và gặp nạn khi còn gần 10 Km là về đến nhà. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao nạn nhân cho gia đình.

Như vậy sau 4 ngày xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) vào sáng 7/11 khiến 10 người tử vong, đến nay đã xác định xong danh tính 10/10 nạn nhân. Trong sáng 10/11, sau khi có kết quả giám định mẫu ADN do Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tiến hành, 3 thi thể nạn nhân bị cháy đã được thân nhân hoàn thành các thủ tục và tổ chức khâm liệm để đưa về quê mai táng.

Cũng trong chiều nay, Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết đang tập trung vào công tác điều tra và sẽ sớm làm rõ trách nhiệm các bên trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc này./.


Tin, ảnh: Nguyễn Thanh