10:15 21/10/2011

Xác định 3 tên còn lại trong vụ cướp tại Agribank Hải Dương






Ngày 18/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương (PC 45) và Công an huyện Ninh Giang cho biết: Đã xác định được danh tính 3 đối tượng còn lại trong nhóm cướp tại Ngân hàng NN&PTNT huyện Ninh Giang (Hải Dương).

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã hoàn tất các thủ tục, ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Khánh (24 tuổi, trú tại xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên) một trong bốn đối tượng cướp 1,4 tỷ đồng đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ vào ngày 15/10.


Bốn đối tượng trong vụ án.


Vụ án xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNN chi nhánh huyện Ninh Giang, tại xã Đồng Tâm vào rạng sáng 7/10. Vào thời điểm đó, anh Vũ Ngọc Chung, (42 tuổi, trú quán tại khu 6, thị trấn Ninh Giang) đang trực bảo vệ (Vị trí trực nằm liền kề với bốt ATM đặt sát cổng trước ngân hàng). Ngoài ra, còn có anh Nguyễn Quốc Huy (59 tuổi, trú tại thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm) trực bảo vệ phía sau.


Khoảng 1h30' cùng ngày, 4 đối tượng trèo qua tường phía trước ngân hàng, một trong số đó đạp tung cửa phòng, đè anh Chung xuống ghế, đấm vào mắt, bịt mồm sau đó dùng áo khoác của anh Chung trùm kín lên đầu… Tiếp đó, bọn chúng dùng dây dù và dây dứa có sẵn trong phòng, trói tay anh Chung, dùng băng dính chuẩn bị sẵn quấn bịt mắt, bịt mồm. Trong lúc vật lộn với các đối tượng, anh Chung đã bị thương vào tay.


Các tên trong ổ nhóm lục soát, lấy của anh Chung 2,6 triệu đồng; 1 ĐTDĐ rồi cắt đứt dây còi báo động. Sau đó, bọn chúng sang phòng đặt máy ATM, dùng đen khò phá khóa lấy đi toàn bộ số tiền để trong máy là gần 1,4 tỷ đồng. Đến khoảng 2h10’ thì các đối tượng bỏ đi, anh Chung tự cởi dây trói ở chân và bật điện, rồi đi xuống phòng bảo vệ phía sau ngân hàng gọi anh Huy…


Những ngày đó, áp lực công việc và tiến độ điều tra đè nặng lên vai Đại tá Đỗ Văn Khách, Trưởng phòng PC45; Công an tỉnh Hải Dương và các cộng sự. Sự vất vả của họ đã được đền đáp, ngày 15/10, Khánh đã bị bắt giữ.


Tiếp tục mở rộng, lần lượt danh tính của các tên còn lại trong nhóm gồm Trần Đăng Đại (25 tuổi, trú tại Đào Đặng); Đồng Quang Hiển (21 tuổi, đều trú tại xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên) và Phạm Văn Hùng (tức Đạo) 23 tuổi, trú quán tại ấp An Lợi, phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.


Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Đề nghị các đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.



Theo cand