01:16 21/01/2011

Xác chết dưới giếng trong nghĩa trang

Trong khi lấy nước dưới giếng để tưới cây, người quản trang hốt hoảng khi phát hiện thi thể của 1 đồng nghiệp nằm chết bên dưới.

Trong khi lấy nước dưới giếng để tưới cây, người quản trang hốt hoảng khi phát hiện thi thể của 1 đồng nghiệp nằm chết bên dưới.


Vụ việc được phát hiện lúc 5 giờ chiều 20-1 tại khuôn viên nghĩa trang Gò Dưa (đường Nguyễn Thị Hoa, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP HCM).


Anh Minh, người quản trang này kể, khi kéo thùng nước lên anh phát hiện 1 chiếc dép của anh Kim Khương (tự Bé, SN 1971) là người cùng làm việc tại nghĩa trang với anh. Nghi có chuyện chẳng lành vì suốt từ trưa hôm qua đến chiều nay anh không thấy anh Bé ở nghĩa trang dù hàng ngày anh Bé vẫn làm và ở lại nghĩa trang này.

Anh Minh vội lấy cây khuấy nước dưới giếng thì phát hiện xác anh Bé nổi lên. Ngay lập tức, anh Minh hô hoán cho người dân sống cạnh nghĩa trang biết, đồng thời đến trình báo cơ quan chức năng. Hàng trăm người dân sống trên địa bàn P. Bình Chiểu hay tin kéo đến nghĩa trang theo dõi vụ việc.


Xác chết dưới giếng trong nghĩa trang, An ninh - Hình sự, xac chet, vu an, an mang, thi the, nghia trang, an ninh hinh su

Rất đông người dân vây quanh theo dõi vụ việc.


Được biết anh Bé không vợ con và làm công việc dọn dẹp, bốc hài cốt tại nghĩa trang này hơn 10 năm nay. Hiện cơ quan điều tra công an quận Thủ Đức đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Theo Người Lao động