05:21 15/05/2015

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCĐ thế giới

Rạng sáng 15/5, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giành HCĐ nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm nam tại Cúp bắn súng thế giới diễn ra ở Fort Benning (Mỹ). Đây là tấm HCĐ thứ 2 của Xuân Vinh ở nội dung này tại đấu trường thế giới.

Rạng sáng 15/5, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giành HCĐ nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam tại Cúp bắn súng thế giới diễn ra ở Fort Benning (Mỹ). Đây là tấm HCĐ thứ 2 của Xuân Vinh ở nội dung này tại đấu trường thế giới. Trước đó, là tại Cúp bắn súng thế giới diễn ra ở Hàn Quốc ngày 11/4.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.


Ở nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm nam có sự tham dự của 67 xạ thủ hàng đầu thế giới và Việt Nam có 3 đại diện là Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường và Nguyễn Hoàng Phương. Sau vòng đấu loại chỉ có một mình Xuân Vinh vào lượt đấu chung kết khi anh xếp thứ 8.

Ở lượt đấu chung kết, Xuân Vinh khởi đầu không tốt, tuy nhiên, vào giai đoạn đấu loại trực tiếp, xạ thủ số 1 của Việt Nam đã có thành tích tốt hơn và lọt vào tốp 3 tranh chấp huy chương.

Trước những đối thủ khá mạnh, Xuân Vinh chỉ giành được HCĐ, với 168,3 điểm. HCV thuộc về Mikec Damir của Serbia với 193,1 điểm và Jin Jongoh (Hàn Quốc) giành HCB, với 191,9 điểm.

Chỉ có được tấm HCĐ nhưng đây là thành công với Xuân Vinh, bởi nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm nam không phải là nội dung sở trường của xạ thủ này. Bên cạnh đó, hai xạ thủ cạnh tranh huy chương với Xuân Vinh đều là những đối thủ rất mạnh ở nội dung này. Jin Jonggoh là người vừa giành HCV và phá kỷ lục thế giới nội dung 10 m súng ngắn hơi nam tại Cúp bắn súng thế giới ở Hàn Quốc hồi tháng tư vừa qua. Trong khi Mikec Damir là ĐKVĐ Cúp bắn súng thế giới ở nội dung này tại Slovenia năm 2014.

Sau giải đấu tại Mỹ, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ về nước để chuẩn bị cho SEA Games 28, tại Singapore. Hoàng Xuân Vinh chính là niềm hy vọng vàng của bắn súng Việt Nam tại đấu trường này.

M.Đ