Xuất hiện nhiều vết nứt lớn tại thị trấn Di Linh ( Lâm Đồng)

Nhiều vết nứt bất ngờ xuất hiện và đang xé toang mặt đất khiến các hộ dân ở khu phố 1, thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, Lâm Đồng) nơm nớp lo sợ. Và thực tế, đã có một căn nhà bị đổ sập trong khi các vết nứt này ngày một rộng hơn và chưa biết bao giờ mới dừng lại.

Vết nứt trên đường

Ngày 3/5, có mặt tại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, chúng tôi chứng kiến có nhiều vết nứt xuất hiện từ ngoài đường, kéo dài trong vườn cà phê và trên tường, nền nhà của người dân. Theo các hộ dân ở hai bên tuyến đường trên cho biết, hiện tượng này xuất hiện cách đây gần 1 tuần và các vết nứt mỗi ngày lại rộng thêm và hiện đã có gần 20 căn nhà bị ảnh hưởng khiến nhiều người rất hoang mang.

Tường rào nhà chị Lê Thị Thanh bị nghiêng

Nghiêm trọng hơn, do bị ảnh hưởng của vết nứt, căn nhà cấp 4 của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ (50 tuổi) đã bị đổ sập vào sáng 1/5. Theo lời chị Huệ, các vết nứt đã xuất hiện trước đó khoảng 3 – 4 ngày ở dưới nền nhà, trên tường. Sau đó ngày càng rạn nứt dần và đến sáng 1/5 thì bắt đầu đổ sập. Trước đó, gia đình chị đã kịp chuyển đồ ra ngoài nên rất may không có thiệt hại về tài sản trong nhà và con người. “Khi thấy những vết nứt tôi cứ nghĩ nhà mình bị hư hỏng nhưng sau đó còn có nhiều hộ khác ở xung quanh cũng bị nứt nên rất hoang mang” – chị Huệ nói.

Trong khi đó, nhiều hộ dân khác ở hai bên tuyến đường này cũng rất lo lắng khi phát hiện nhiều vết nứt trong căn hộ của mình. Nghiêm trọng nhất là nhà của anh Võ Minh (47 tuổi) hiện đã có nhiều vết nứt chạy khắp nền nhà, trên tường và ngoài sân. Theo anh Minh, các vết nứt bắt đầu xuất hiện gần 1 tuần nay và ngày càng lớn dần. Hiện tại, ở góc tường phía sau khu bếp, khu nhà vệ sinh các vết nứt đã ăn rộng ra hơn 5 cm. Trên góc tường gần mái nhà, một vết nứt kéo dài hơn 5m, rộng khoảng 5cm và phần trên bị lệch hẳn ra ngoài. Anh Minh cho biết: “Tuy không nghe chấn động gì nhưng ngày càng thấy vết nứt dài ra và rộng hơn nên rất lo lắng. Tôi sống ở đây đã mấy chục năm nhưng chưa bao giờ thấy có hiện tượng này”.

Nhà cụ bà Bùi Thị Thê cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn

Tương tự, căn nhà của gia đình chị Lê Thị Thanh (42 tuổi) và cụ Bùi Thị Thê (78 tuổi) cũng xuất hiện nhiều vết nứt ở khắp nơi. Vết nứt này kéo dài khắp nền móng, trên tường và trước sân nhà. Đặc biệt phần cổng rào phía trước nhà chị Thanh còn bị xiêu vẹo và có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Chị Thanh lo lắng: “Vết nứt ngày càng rộng và đang xé vào tường và nền nhà nhưng gia đình tôi vẫn chưa biết phải làm sao”.

Chiều 3/5, ông Nguyễn Canh, Chủ tịch UBND huyện Di Linh tiếp tục đến khảo sát và nắm bắt tình hình trên. Theo ông Canh, hiện vụ việc đã được báo cáo cho lãnh đạo tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường để tìm hướng giải quyết. “Trước mắt chúng tôi đã vận động một số hộ di dời tải sản quan trọng ra khỏi nhà. Nếu tình hình nghiêm trọng hơn sẽ có phương án di dời các hộ dân đến nơi an toàn để tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra” – ông Canh cho biết thêm.

Trao đổi qua điện thoại, ông Lương Văn Ngự, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trưởng tỉnh Lâm Đồng cho biết: Theo nhận định ban đầu đây có thể do nguồn nước ngầm bị sụt giảm nghiêm trọng khiến bề mặt địa chất bị biến đổi. Trong ngày mai (4/5) Sở sẽ cử đoàn cán bộ xuống tận nơi để khảo sát tình hình và tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng trên.

Nguyễn Dũng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN