Xuất hiện áp thấp ở phía đông Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngay sau khi bão số 3 vừa tan, một vùng áp thấp đã xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới ở đông Biển Đông. Dự báo, trong 1 - 2 ngày tới, vùng áp thấp này ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng đông - đông bắc và có thể bị hút vào hoàn lưu của siêu bão Muifa đang hoạt động mạnh ở phía đông bắc đảo Ludong (Philíppin).

Bão số 3 đã tan từ đêm 30/7, nhưng tàn dư của nó kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây mưa vừa, mưa to rải rác ở Bắc bộ trong ngày, đêm 31/7 và sáng sớm 1/8. Riêng ở nội thành Hà Nội và vùng lân cận có mưa rất to với lượng mưa trên 100 mm (Đường Láng: 160 mm, Ba Vì: 128 mm, Hoài Đức: 153 mm, Tam Đảo: 107 mm). Mưa lớn đã gây ngập úng, ách tắc giao thông nhiều tuyến phố ở nội thành Hà Nội vào chiều tối 31/7 và sáng sớm 1/8.

Dự báo, mưa rào và dông ở Bắc bộ và Hà Nội còn tiếp tục trong vài ba ngày tới, nhưng tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm; ngày có mưa rào nhẹ cục bộ với lượng nhỏ, trời mát mẻ.

Do mưa lớn bởi hoàn lưu cơn bão số 3, mực nước sông Mê Kông, đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh. Dự báo, trong 2 - 3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 5/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,8m; tại Châu Đốc ở mức 2,2 m, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 - 0,7 m.

BMT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN