'Xuân yêu thương' đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Cần Thơ và Hậu Giang

Tối 3/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chương trình “Xuân yêu thương” được tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng Cantho Eco Resort (Phong Điền, Cần Thơ) nhằm tạo điều kiện giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tận hưởng những ngày Xuân đầm ấm, vui tươi cũng như nhận được sự yêu thương từ các cấp, ngành, nhà hảo tâm…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu.

Chương trình có sự tham gia của 250 trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Các em chủ yếu đến từ các đơn vị: Trung tâm Công tác xã hội Cần Thơ, Câu lạc bộ trẻ em đường phố, Trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, Chùa Bửu Trì, Nhà nuôi trẻ Hướng Dương, huyện Phong Điền, Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, thành phố xác định công tác huy động nguồn lực chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc các nhóm đối tượng yếu thế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn.

Ông Trần Việt Trường ghi nhận và đánh giá cao Chương trình “Xuân yêu thương” trong những năm qua đã góp phần thiết thực, tạo nguồn động viên, khích lệ kịp thời, góp phần bù đắp những thiệt thòi của các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời, động viên các em tự tin thể hiện bản thân, hòa nhập với cộng đồng, xã hội.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao quà cho các em nhỏ đang được nuôi dạy tại chùa Bửu Trì (Ninh Kiều, Cần Thơ). 

Nhắn gửi đến các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ mong muốn các em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng học tập, trưởng thành, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã trao 250 phần quà cho các em thiếu nhi tham gia chương trình. Các thiếu nhi cũng được trải nghiệm nhiều hoạt động như: giao lưu văn nghệ, thưởng thức ẩm thực, giao lưu tuyên truyền kiến thức về phòng, chống xâm hại trẻ em, nhận lì xì may mắn, xem bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp...

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Hơn 21.000 gia đình công nhân được vui Tết miễn phí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen
Hơn 21.000 gia đình công nhân được vui Tết miễn phí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen

Hơn 21.000 gia đình đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức tiêu biểu, đoàn viên nghiệp đoàn và đoàn viên tại các khu lưu trú, khu nhà trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 60.000 thành viên cùng nhau vui chơi giải trí, thưởng lãm các loại cây hoa, cá cảnh ngày Tết; tham gia các trò chơi, xem biểu diễn văn hóa văn nghệ, múa lân, cắt bánh chưng, dưa hấu và cùng ăn bữa cơm đoàn viên tại Công viên Văn hóa Đầm Sen nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN