Xử nghiêm xe khách hợp đồng và taxi “dù”

Sau 10 ngày tập trung kiểm tra, xử lý xe ô tô vận chuyển hành khách hoạt động dưới hình thức xe hợp đồng, xe taxi “dù” vi phạm Luật Giao thông đường bộ (từ ngày 26/3- 6/4), Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý gần 11.500 trường hợp vi phạm.

Phòng đã thu nộp ngân sách gần 3 tỷ đồng tiền phạt, tạm giữ 449 phương tiện, 4.122 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 563 trường hợp, trong đó xử lý 80 trường hợp xe khách hoạt động dưới hình thức xe hợp đồng.

Phòng CSGT Hà Nội họp triển khai kế hoạch 27

Tiếp tục thực hiện kế hoạch 27 của Phòng CSGT Hà Nội về chuyên đề này, để hạn chế triệt để các trường hợp vi phạm tái diễn, chấn chỉnh tình trạng “xe dù”, “bến cóc” trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, đặc biệt các trường hợp xe ô tô chở khách “núp bóng” xe hợp đồng chạy tuyến cố định; xe khách, xe taxi “dù” không có phù hiệu, hợp đồng… những ngày tới, Phòng CSGT sẽ huy động các tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tập trung vào các tuyến đường trọng điểm như: QL1A, QL1B, QL5, QL32, Vành đai III, Đại lộ Thăng Long, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Láng, Nguyễn Khoái, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công... và các tuyến đường quanh các Bến xe Lương Yên, Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Nghĩa…
Tiến Hiếu (TTXVN)
CSGT Hà Nội tăng cường đảm bảo giao thông ngay từ đầu năm mới
CSGT Hà Nội tăng cường đảm bảo giao thông ngay từ đầu năm mới

Ngày 12/1, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cho biết: Phòng đã chỉ đạo các Đội CSGT phối hợp với lực lượng công an cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ ngay từ đầu năm mới, siết chặt an toàn giao thông, chống ùn tắc, tai nạn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN