Xử lý trường hợp cố ý cản trở, làm chậm tiến độ dự án

Trong khi các cấp chính quyền thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) khẩn trương triển khai giải phóng mặt bằng để hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án xây dựng đường nối trung tâm thị xã Phú Thọ với quốc lộ 2 và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường thì một số người dân nằm trong vùng phải di dời đã và đang gây không ít trở ngại cho nhà đầu tư, khiến dự án bị chậm tiến độ, gây bức xúc cho nhân dân.

Dự án xây dựng đường nối trung tâm thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) với quốc lộ 2 và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường được Chính phủ phê duyệt năm 2009 với chiều dài gần 6 km, mặt đường rộng 35m, tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Theo đó, tỉnh Phú Thọ đã quyết định thu hồi hơn 90ha đất nông nghiệp và phi nông nghiệp của trên 1.000 hộ dân thuộc 6 xã, phường gồm phường Hùng Vương, Trường Thịnh, xã Văn Lung, Hà Lộc, Hà Thạch và Phú Hộ để thực hiện dự án.

Một số người dân đang gây trở ngại cho nhà đầu tư, khiến dự án đường nối trung tâm thị xã Phú Thọ với quốc lộ 2 bị chậm tiến độ.


Năm 2010, dự án chính thức khởi động giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm trong diện giải tỏa. Nhờ làm tốt công tác tuyền truyền vận động nên hầu hết người dân đã thực hiện di dời và bàn giao mặt bằng cho Ban dự án thi công. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hai hộ dân tại xã Hà Thạch không bàn giao mặt bằng khiến công trình bị chậm tiến độ hơn 1 năm.

Bà Hà Thị Hồng Dung, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Thạch cho biết: Xã có hơn 100 hộ thuộc diện bị thu hồi đất ở và đất sản xuất, trong đó có 18 hộ bị thu hồi hết đất ở và được bố trí vào khu tái định cư trên diện tích 400m2. Đến nay, cơ bản các hộ đã nhận tiền đền bù và không có kiến nghị về các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật, chỉ còn hộ ông Hà Văn Mẫn và hộ ông Trần Ngọc Gia vẫn cố tình chống đối, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, gây lãng phí tiền tỷ của Nhà nước.

Theo đơn kiến nghị ngày 15/2/2011 của ông Hà Văn Mẫn, gia đình ông hoàn toàn chấp hành việc Nhà nước lấy đất để làm đường nhưng không chấp nhận phương án lấy đất của gia đình ông để làm khu đô thị và các hạng mục hai bên đường. Ông Mẫn cũng yêu cầu tỉnh và thị xã phải cho gia đình ông được định cư tại chỗ (trên trục đường 35m) và thỏa thuận phương án bồi thường tại thời điểm hiện nay. Vì vậy, đến thời điểm này gia đình ông chưa chịu bàn giao đất cho đơn vị thi công.

Trước những kiến nghị thái quá của gia đình ông Mẫn, ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cho biết: Về những kiến nghị trái với quy định của một số hộ dân, UBND xã và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của thị xã đã nhiều lần làm việc, tuyên truyền về các quy định của Nhà nước, đồng thời thuyết phục và yêu cầu các hộ tích cực hợp tác để công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi. Đến thời điểm này, cơ bản các hộ đã nhận tiền đền bù và không có kiến nghị về các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

Đối với hộ gia đình ông Mẫn, đã nhiều lần Hội đồng bồi thường cùng chính quyền xã Hà Thạch, lãnh đạo thị xã đến làm việc và thực hiện kiểm kê, kiểm đếm để lên kế hoạch đền bù nhưng ông Mẫn không chịu hợp tác với đoàn và có tư tưởng chống đối. Việc thực hiện đền bù, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục được thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình, do đó những kiến nghị của ông Mẫn là không có cơ sở. Giải thích về yêu cầu được bàn bạc, thỏa thuận của ông Mẫn, ông Lâm cho biết: Dự án trên không thuộc nhóm các dự án mà chủ đầu tư phải thỏa thuận về hình thức bồi thường, giá bồi thường với người bị thu hồi nên thị xã không giải quyết.

Tuyến đường nối trung tâm thị xã Phú Thọ với quốc lộ 2 là tuyến đường huyết mạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thị xã Phú Thọ và các địa phương trong vùng. Ngoài ra, tuyến đường còn có những điểm lên, xuống nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh. Vì vậy, tỉnh Phú Thọ và thị xã luôn quan tâm, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo yêu cầu đề ra. Tính đến thời điểm này, khối lượng công trình đạt 75%, phấn đấu trong năm 2014 dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Ngọc Luyện, khu 15, xã Hà Thạch cho biết: Việc triển khai dự án tuyến đường nối trung tâm thị xã Phú Thọ với quốc lộ 2 sẽ tạo thuận lợi cho người dân. Ngoài việc thuận lợi về giao thông, buôn bán và trao đổi hàng hóa góp phần vào phát triển kinh tế tại địa phương, dự án còn tạo công ăn việc làm cho người dân quanh vùng khi thu hút được các nhà đầu tư sản xuất tại đây… Ông Luyện mong muốn các cấp, các ngành tỉnh Phú Thọ cần nhanh chóng khắc phục vướng mắc để đầu tư cho dự án, tránh kéo dài thời gian, gây lãng phí tiền của Nhà nước.

Tuy nhiên, đến thời điểm này còn khoảng hơn 1km vẫn chưa được triển khai xây dựng làm cho dự án bị chậm tiến độ mà nguyên nhân chủ yếu là do hộ ông Mẫn, ông Gia có những đòi hỏi vô lý, không đúng với quy định hiện hành.

Ông Đỗ Quang Tạo, Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã Phú Thọ cho biết: Nhà ông Mẫn thuộc diện phải thu hồi toàn bộ diện tích gần 1.300m2, trong đó có 400m2 đất ở; được hỗ trợ tái định cư 400m2 đồng thời bồi thường hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình ông Mẫn không nhất trí với phương án hỗ trợ, bồi thường này và yêu cầu tỉnh Phú Thọ, UBND thị xã Phú Thọ và Ban dự án phải cho gia đình ông được định cư tại chỗ (trên trục đường 35m) và thỏa thuận phương án bồi thường tại thời điểm hiện nay. Vì vậy, dự án bị chậm tiến độ.

Để đảm bảo tiến độ đề ra, thời gian tới, thị xã tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Cùng với đó, thị xã cũng sẽ phối hợp với địa phương vận động các hộ gia đình còn lại sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Trường hợp những hộ này cố tình chây ì, không bàn giao mặt bằng, UBND thị xã sẽ phối hợp với địa phương xây dựng phương án cưỡng chế giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.


Tạ Văn Toàn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN