Xử lý an toàn quả bom nặng 340kg

Ngày 30/3, lực lượng công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã xử lý an toàn một quả bom nặng 340kg sót lại sau chiến tranh được người dân phát hiện tại xã An Phúc, huyện Đông Hải.

Lực lượng công binh di chuyển quả bom.

Quả bom được phát hiện là loại bom phát hoang MK117 do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam, có bán kính sát thương 1km2.

Trái bom "khủng" được di chuyển để xử lý.

Trong lúc mò bắt cá, người dân đã phát hiện trái bom này ở dưới kênh Nhà Nước (ấp Minh Thìn, xã An Phúc, huyện Đông Hải) và báo chính quyền địa phương. Lực lượng công binh đã mang quả bom này về và xử lý an toàn.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công binh tỉnh Bạc Liêu đã thu gom, xử lý an toàn 5 quả bom trên địa bàn tỉnh, trong đó quả bom thu được ở xã An Phúc là lớn nhất.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Hà Giang thả 3 động vật quý hiếm về rừng
Hà Giang thả 3 động vật quý hiếm về rừng

Ông Cao Đạo Quang - Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh (Hà Giang), cho biết đơn vị vừa thả 3 cá thể gà lôi (loài động vật hoang dã quý hiếm) về rừng tự nhiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN