Xử lý an toàn quả bom nặng 225 kg

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã phối hợp với đơn vị thi công rà phá bom, mìn vật nổ (Bộ Quốc phòng) xử lý an toàn quả bom nẵng 225kg.

Ngày 27/12, trong quá trình rà phá bom, mìn sau chiến tranh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã phối hợp với đơn vị thi công rà phá bom, mìn vật nổ thuộc Công ty xử lý bom, mìn vật nổ 319 (Bộ Quốc phòng) xử lý an toàn quả bom nặng 225 kg.

Đơn vị thi công rà phá bom, mìn vật nổ xử lý quả bom.


Quả bom được phát hiện cách khu dân cư khoảng 200 mét thuộc địa bàn thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa. Quả bom nằm sâu dưới lòng đất khoảng 2 mét, mang ký hiệu MK 82, nặng 225 kg và dài 1,54 mét. 

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị thi công rà phá bom, mìn phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Hòa và UBND xã Hòa Xuân Tây khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển báo và thực hiện các biện pháp xử lý an toàn.


Tin, ảnh: Thế Lập (TTXVN)
Hướng đến hỗ trợ toàn diện nạn nhân bom mìn
Hướng đến hỗ trợ toàn diện nạn nhân bom mìn

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức "Hội nghị tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ nạn nhân bom mìn sau chiến tranh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN