Xổ số Vietlott "trình làng" tại Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa chính thức vận hành hệ thống kinh doanh xổ số điện toán tại Hà Nội sáng 5/12.

Người Hà Nội bắt đầu có thể chơi xổ số Vietlott từ ngày 5/12. Ảnh: vietlott.vn

Phát biểu trong buổi kỷ niệm, ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc Vietlott cho hay, ngay từ ngày 5/12, các loại vé số tự chọn số Mega 6/45 và Max 4D đã chính thức được bán tại Hà Nội. Người Hà Nội qua đó có thể mua các loại vé trên thông qua 150 thiết bị đầu cuối tại các quận, huyện. Tùy theo tình hình thị trường, Vietlott sẽ bổ sung các thiết bị lên trên 800 thiết bị đầu cuối trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã đánh giá cao những nỗ lực của Vietlott trong thời gian qua và cho rằng, việc phát triển xổ số điện toán sẽ góp phần giúp hạn chế nạn lô đề, cờ bạc bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu cũng nhắc nhở lãnh đạo Vietlott có phương án triển khai kinh doanh xổ số điện toán thận trọng, chắc chắn, đảm bảo an toàn tuyệt đối và không khuyến khích người chơi ăn thua, đam mê thái quá.

Theo kế hoạch, trong tuần này, Vietlott sẽ tiếp tục triển khai kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Hải Phòng, Quảng Ninh, qua đó nâng tổng số tỉnh, thành phố triển khai trên cả nước lên 12.

Tại sự kiện, đại diện Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) đã trao tặng khoản tài trợ 12 tỷ đồng cho Hà Nội để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trong 5 năm tới.

Thùy Dương (TTXVN)
Trao thưởng trúng xổ số Vietlott đều có sự giám sát
Trao thưởng trúng xổ số Vietlott đều có sự giám sát

Trước nhiều ý kiến hoài nghi về việc chỉ sau một thời gian ngắn đã có một số người trúng thưởng xổ số giải đặc biệt của Vietlott, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) khẳng định: Những người trúng thưởng đặc biệt (Jackpot) đều là thật 100%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN