Xe khách lao vào vách núi, 6 người bị thương

Chiếc xe ô tô chở khách loại 29 chỗ chạy tuyến từ Móng Cái (Quảng Ninh) đi Lạc Long (Hải Phòng) đã mất lái lao vào vách núi bên đường.

 Sáu hành khách đã bị thương trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ vừa xảy ra vào sáng 24/3 trên tuyến quốc lộ 18 thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh, khi một chiếc xe chở khách lao vào vách núi.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ, ngày 24/3, tại Km240+200, quốc lộ 18, địa phận thuộc xã Đường Hoa, huyện Hải Hà. Chiếc xe ô tô chở khách loại 29 chỗ mang biển kiểm soát 14B - 003.40 chạy tuyến từ Móng Cái (Quảng Ninh) đi Lạc Long (Hải Phòng) đã mất lái lao vào vách núi bên đường. Cú va này đã khiến 6 hành khách trên xe bị thương. Người điều khiển xe khách là Phan Văn Long, trú tại thị trấn Quảng Hà (Hải Hà).

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đảm bảo giao thông; đưa người bị thương đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hải Hà. Hiện, 4 người bị thương nhẹ đã ra viện. Hai người bị thương nặng trong đó có lái xe Phan Văn Long được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chứng năng tiến hành làm rõ.


Văn Đức (TTXVN)
Xe tải mất lái đổ nghiêng chặn đường sắt Bắc - Nam
Xe tải mất lái đổ nghiêng chặn đường sắt Bắc - Nam

Xe tải bất ngờ lao về phía bên phải đường, đâm đổ hơn 10m rào chắn đường sắt và thùng xe bị đổ nghiêng lên đường ray, làm hai chuyến tàu không thể đi qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN