Xe khách dịp Tết: Không lo hết vé!

Thời điểm này, nhiều người dân, công nhân, học sinh... đang sống và làm việc tại TP.HCM có nhà riêng ở các tỉnh, nhất là các tỉnh xa như miền Trung, miền Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long đang háo hức chuẩn bị về quê ăn Tết cùng gia đình. Năm nào cũng vậy, thời điểm này bắt đầu “nóng” về vấn đề đặt mua vé xe đò, xe khách. Các bến xe cũng đã dự kiến được tình huống này nên cũng chuẩn bị chu đáo và cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng “sốt” vé hay hết vé.


Giá tăng đến 60%


Theo Ban giám đốc bến xe Miền Đông, thời gian phục vụ Tết năm nay là 20 ngày, bắt đầu từ ngày 20 tháng chạp năm Nhâm Thìn đến hết mùng 10 tháng giêng năm Quý Tỵ (tức từ ngày 31/1 đến hết ngày 19/2). Riêng các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, thời gian bắt đầu triển khai phục vụ sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng chạp năm Nhâm Thìn (tức ngày 26/1).


Hành khách đợi lên xe tại bến xe Miền Đông.


Dự kiến của bến xe Miền Đông, lượng khách dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước và tập trung chủ yếu vào các ngày 24, 25, 26 và 27 tháng chạp. Theo đó, bình quân mỗi ngày sẽ có từ 1.500 - 1.600 lượt xe, phục vụ khoảng 40.000 khách. Riêng trong ba ngày cao điểm 26, 27 và 28 tháng chạp (từ ngày 6-8/2) bến xe Miền Đông tăng cường lên 1.700 - 1.865 xe, phục vụ từ 45.000 - 53.000 lượt khách. Các tuyến có lượng khách tăng cao gồm các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk. Đặc biệt, trên các tuyến thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định do số lượng xe đăng ký tham gia hoạt động hàng ngày tại bến giảm nhiều trong khi nhu cầu đi lại khu vực này tăng đột biến trong dịp Tết nên nhu cầu xe tăng cường rất lớn. Theo Ban giám đốc bến xe Miền Đông, dự kiến dịp Tết này, bến xe Miền Đông phục vụ khoảng 400.000 lượt khách.


Thượng tá Trần Sơn - Cục CSGT đường bộ, đường sắt:

Cục đã tiến hành triển khai đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trong vòng 3 tháng (từ ngày 16/12/2012 - 15/3/2013), đồng thời công an các địa phương cũng đang tích cực triển khai thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tối đa việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các lực lượng sẽ tiến hành thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô chở khách và mô tô, tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: Chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định; đi không đúng làn đường; tránh, vượt sai; đón, trả khách không đúng nơi quy định; điều khiển xe quá thời gian; người ngồi trên mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy... Riêng địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh còn tập trung xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự giao thông đô thị, gây ùn tắc giao thông như: Vượt đèn đỏ, điều khiển phương tiện cơ giới đi ngược chiều hoặc vào phần đường cấm, dừng, đỗ sai quy định, vi phạm các quy định về vận tải khách đường bộ...

Ông Lê Hồng Việt - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM:

Thanh tra Sở đã chỉ đạo các đội thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra tại các khu vực cửa ngõ, trong đó chú trọng tại các khu vực gần bến xe như: QL13, QL1 (quận Thủ Đức), đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân); thanh tra, kiểm soát các tụ điểm bến cóc, xe dù trên địa bàn thành phố. Từ nay đến giữa tháng 3, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM sẽ phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt tăng cường tối đa tuần tra, xử lý nghiêm các xe chở quá khổ, quá tải, xe khách chở quá số người quy định để đảm bảo ATGT phục vụ nhân dân đón Tết.

Thượng tá Trần Thanh Trà - Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM:

Lực lượng CSGT sẽ áp dụng mức xử phạt cao nhất đối với các lỗi trực tiếp gây ra TNGT như: Sử dụng hoặc điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện an toàn kỹ thuật để chở khách, chạy xe trong tình trạng có nồng độ cồn vượt quá quy định... Đặc biệt, Công an thành phố sẽ tập trung, thường xuyên kiểm tra, xử lý trên 23 tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT và tại 24 vị trí điểm đen về TNGT tồn tại từ năm 2011 và các điểm đen mới phát sinh trong năm 2012.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán 2013 vẫn là 20 ngày. Theo đó, dự báo lượng khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp Tết Quý Tỵ tăng khoảng 5 - 10% so với lượng khách của Tết Nguyên đán 2012. Đặc biệt trong các ngày cao điểm 27 và 28 tháng chạp (7/2 và 8/2) lượng khách có thể đạt từ 61.000 - 63.000 lượt khách/ngày. Những tuyến có lượng khách thường xuyên tăng cao là các tuyến đi tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau.


Theo Ban giám đốc các bến xe Miền Đông và Miền Tây, năm nay, mức phụ thu giá vé sẽ tăng từ 20-60% so với ngày thường và tùy tuyến để bù vào chiều xe chạy rỗng để quay vòng. Riêng tại bến xe Miền Đông, nếu khách đi các ngày từ 15 - 18 tháng chạp (tức từ ngày 26 - 29/1) và mùng 1 - 3 Tết (tức từ ngày 10 - 12/2) sẽ phụ thu mức 20% giá vé; nếu đi từ ngày 19 - 22 tháng chạp (tức từ ngày 30/1 - 2/2) sẽ chịu phụ thu 40% giá vé; nếu đi từ ngày 23 - 29 tháng chạp (tức từ ngày 3 - 9/2) sẽ chịu phụ thu 60% giá vé.


Xe chất lượng cao “cháy” vé


Theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe Miền Đông, mặc dù mới khoảng mùng 10 tháng chạp, nhưng nhiều nhà xe chất lượng cao chạy tuyến TP.HCM đi các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Huế, Quảng Ngãi,… đã treo bảng thông báo bán hết vé Tết cho các ngày đi từ 21-28 tháng chạp, dù nhà xe mới mở bán trước đó khoảng vài ngày. Theo đó, các nhà xe như Mai Linh đã hết vé đi nhiều tỉnh như Nha Trang, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Buôn Ma Thuột, Hà Nội từ 21-28 tháng chạp, xe Phi Long (đi Huế) đã hết vé từ 24-28 tháng chạp, xe Cúc Tư (đi Phú Yên) hết vé từ 22-28 tháng chạp, xe Phi Hiệp (đi Đà Nẵng) hết vé từ 19-28 tháng chạp, xe Thiên Trang (đi Quảng Ngãi) cũng hết vé từ 22-28 tháng chạp...


Bên cạnh đó, nhiều nhà xe chất lượng cao khác nằm ở khu vực Bàu Cát (Tân Bình) như Hùng Mai, Việt Thành Tourist, Đình Nhân, Chín Xong... hay các nhà xe Phương Trang, Sinh Cafe, Thành Bưởi (quận 1) đi các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và các tuyến Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang... cho biết cũng đã hết vé đi vào các ngày cao điểm Tết (từ 24-28 tháng chạp). Hiện giá vé của các nhà xe này dao động từ 700.000 - 1,2 triệu đồng/vé đi các tỉnh miền Trung vào những ngày trước 26 tháng chạp (tùy ghế ngồi hay giường nằm) và 900.000 - 1,4 triệu đồng/vé vào những ngày cao điểm từ 26-28 tháng chạp (tùy ghế ngồi hay nằm và có bao cơm hay không bao cơm). Riêng các tuyến từ Nha Trang trở vào, giá vé dao động từ 550.000 - 350.000 đồng/vé tùy ghế ngồi hay giường nằm.


Trong khi giá vé xe chất lượng cao đang “sốt” thì theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe Miền Đông và Miền Tây, lượng khách đến bến đặt mua vé cho các loại xe khách thường không nhiều, không khí tại bến vẫn chưa nhộn nhịp và trật tự như ngày thường. Theo Ban giám đốc bến xe Miền Đông, hiện có khoảng 60/215 doanh nghiệp hoạt động tại bến đã bán vé xe Tết; như vậy, còn đến 155 doanh nghiệp chưa đăng ký bán vé Tết. Hiện Ban quản lý bến thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện bán vé theo giá niêm yết của các doanh nghiệp chạy xe chất lượng cao nhằm tránh tình trạng nâng khống giá vé khi lượng cầu nhiều hơn cung, gây thiệt hại cho người dân.


Không lo thiếu xe, hết vé


Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết đã thông qua kế hoạch tăng cường thanh tra nhằm xử lý mạnh các hành vi vi phạm về điều kiện, tiêu chuẩn phương tiện và lái xe, trật tự an toàn giao thông, thể lệ hoạt động vận tải. Theo đó, lực lượng thanh tra sẽ chú trọng xử lý hành vi lợi dụng dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2013 để lập tụ điểm đón, trả khách trái phép mang tính bến “cóc”, xe “dù” xung quanh các bến xe khách liên tỉnh: Miền Đông, Miền Tây, An Sương; dọc quốc lộ: 13, 1A (từ cầu Bình Phước đến khu du lịch Suối Tiên) và những quận trung tâm: 1, 3, 5, 10, Tân Bình.

Dịp này, lực lượng thanh tra cũng đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm của taxi, xe buýt, nhất là taxi nhái thương hiệu, tranh giành khách, gian lận cước, ép giá; xử lý việc chiếm dụng, sử dụng không đúng mục đích các điểm dừng, nhà chờ xe buýt...

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc bến xe Miền Đông, cho biết: Để hành khách yên tâm đi lại trong dịp Tết, bến xe đã chủ động bán vé trước đối với 13 tỉnh từ miền Trung ra miền Bắc. Còn đối với những tỉnh có tuyến đường ngắn thì bến xe bán vé đi lại trong ngày vì các tuyến này có thể luân chuyển và chủ động được nên không sợ hết vé trong dịp Tết. Bên cạnh đó, bến xe chủ động điều phối xe ở những tuyến ít khách sang những tuyến có nhiều khách để tránh tình trạng ứ đọng hành khách tại bến. Trong dịp Tết này, bến xe tăng cường thêm 120 xe buýt để phục vụ sự đi lại của người dân.


Trước tình trạng các nhà xe chất lượng cao thông báo hết vé, ông Hải cho biết đây chỉ là hết vé tạm thời, khi các doanh nghiệp vận tải thuê được xe thì các xe này sẽ tiếp tục bán vé tiếp để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. “Một số doanh nghiệp hoạt động tại bến thông báo hết vé của những ngày cao điểm Tết, chủ yếu là trên các tuyến từ TP.HCM đi Quảng Ngãi, Tuy Hòa... Tuy nhiên, trên cùng một tuyến có nhiều doanh nghiệp, hãng xe hoạt động nên hãng này hết vé thì hãng khác vẫn còn. Trong trường hợp các hãng đều hết vé thì bến xe đã có kế hoạch tăng cường xe vào phục vụ” - ông Hải cho biết. Cũng theo ông Hải, để có đủ xe phục vụ hành khách, bến xe Miền Đông cũng đã đề nghị với Sở GTVT TP.HCM tiếp tục cho doanh nghiệp vận tải tự bán vé được thuê xe ngoài danh sách xe đang đăng ký hoạt động tại bến xe để tăng cường phục vụ và giải tỏa khách.


Ông Hải khẳng định bến xe Miền Đông đảm bảo đủ xe, đủ vé phục vụ tất cả nhu cầu đi lại của hành khách, không để hành khách nào phải ở lại bến, không được về quê ăn Tết. "Hành khách hãy cẩn trọng khi mua vé xe ở các điểm có trương bảng bán vé xe Tết ở bên ngoài bến xe. Bởi đây có thể là những điểm bán vé giả mạo, họ bán vé giá rất cao, thu tiền xong rồi biến mất".


Trong khi đó, theo Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn, hiện vẫn còn vé tàu đi vào các ngày từ 1 - 8/2 cho các chặng dài từ TP.HCM ra đầu Vinh - Hà Nội. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt là người lao động, ngoài số chỗ còn lại, ngành đường sắt sẽ bán thêm khoảng 3.500 chỗ ghế phụ trên tất cả các đoàn tàu Thống Nhất chiều TP.HCM - Hà Nội vào dịp cao điểm và giảm 40% giá vé cho tất cả hành khách mua vé ghế phụ đi từ ngày 1 - 8/2.



M.Thuyết- H.Tuyết -Đ.Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN