Thành phố Hồ Chí Minh: 'Xe dù', 'bến cóc' lộng hành từ nội đô đến cửa ngõ

Tình hình giao thông từ trong nội đô đến ra ngoài cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh càng thêm phức tạp trong những ngày cận Tết vì hoạt động bát nháo của các “bến cóc”, “xe dù”.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức tại đường Phạm Ngũ Lão (quận 1), đây là khu vực nổi tiếng nhiều năm qua về tình trạng hoạt động của các nhà xe vận tải hành khách cố định nhưng núp bóng xe hợp đồng, du lịch. Mới 8 giờ sáng ngày 24/1, nhưng tình hình trật tự giao thông ở tuyến đường này khá phức tạp khi hàng loạt những chiếc xe khách giường nằm, ghế ngồi từ 45 chỗ của các nhà xe núp bóng nói trên đậu hiên ngang đón khách.

Một xe khách đậu sai quy định trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1

Điều đáng nói, những chiếc xe này ngang nhiên đậu trong một thời gian dài để chờ đón hành khách đi các tỉnh phía Bắc bất chấp biển báo chỉ cho phép xe dừng đỗ trong vòng 5 phút và dành cho các phương tiện dưới 26 chỗ ngồi.

Hàng hóa, hành lý để lấn chiếm vỉa hè

Còn trên vỉa hè dọc theo công viên 23/9, hàng hóa ký gửi, hành lý xách tay của hành khách để bừa bãi, chiếm mất không gian đi bộ. Nhiều người buộc phải đi xuống lòng đường bất chấp nguy hiểm khi rất đông các loại phương tiện di chuyển qua tuyến đường này.

Núp bóng xe hợp đồng để vận chuyển khách tuyến cố định

Cũng từ việc bất chấp quy định về trật tự an toàn giao thông của các nhà xe đã kéo theo các phương tiện khác như taxi, xe vận tải hành khách bằng ứng dụng công nghệ, xe ôm đổ về tuyến đường này để hoạt động. Chính vì vậy, theo những hộ dân sinh sống tại khu vực này, tình hình mất trật tự an toàn giao thông diễn phức phức tạp trong những ngày giáp Tết.

Tình hình mất an toàn trật tự giao thông diễn ra ngày càng phức tạp trong những ngày giấp Tết

Không chỉ tại đường Phạm Ngũ Lão, trong nội đô Thành phố còn nhiều tuyến đường có văn phòng bán vé của các nhà xe trở thành “bến cóc” đón, trả khách. Đơn cử như nhà xe Phú Vĩnh Long nằm trên đường 3 tháng 2 (quận 10), những ngày qua nhiều lượt xe của nhà xe này tổ chức đón khách nhiều lần trong ngày, thậm chí đón khách ngay trong giờ cao điểm đi lại khiến tình hình giao thông bị ùn ứ cục bộ.

Xe Phú Vĩnh Long đón khách tại đường 3 tháng 2, quận 10.

Đáng nói hơn, tại khu vực bến xe miền Đông, trong những ngày giáp Tết, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe bị ùn ứ nghiêm trọng và trong đó còn do nguyên nhân từ hoạt động của các  “xe dù” hoạt động trong “bến cóc” có địa chỉ 391, 397 nằm đối diện cổng bến.

Bến 397 đối diện bến xe miền Đông

Còn các tuyến đường nằm ở khu vực cửa ngõ Thành phố tình hình hoạt động xe khách đón khách sai quy định cũng diễn ra cũng khá rầm rộ. Qua ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua quận Thủ Đức có rất nhiều hành khách tập trung để chờ xe. Đặc biệt là tại một số trạm xăng dầu, chúng tôi ghi nhận nhiều xe khách đậu cùng lúc trong khuôn viên trạm xăng để đón khách.

Nhiều xe khách đậu trong trạm xăng trên quốc lộ 1A

Thay vì đến ga, bến mua vé, nhiều hành khách chọn cách đón xe bên ngoài bến

Được biết, trong những ngày qua, lực lượng chức năng của Thành phố cũng đã nỗ lực tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các hoạt động của “xe dù”, “bến cóc” và tình trạng đón trả khách sai quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang còn diễn ra phổ biến cả trong nội đô lẫn cửa ngõ của Thành phố thì cho thấy vẫn chưa có một giải pháp căn cơ hiệu quả.

Anh Đức
Xử lý nghiêm 'xe dù, bến cóc' dịp Tết
Xử lý nghiêm 'xe dù, bến cóc' dịp Tết

Sau điều chuyển luồng tuyến xe khách tại các bến xe tại Hà Nội gần hai tuần qua, tình trạng xe chạy xuyên tâm đã giảm hẳn, giao thông trên các tuyến đường có bến xe thông thoáng hơn, nhưng “xe dù, bến cóc” lại gia tăng, nhất là khi nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh dịp Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN