Xe chở công nhân bị tông, 16 người thương nặng

Khoảng 6h 30 ngày 9/12, trên Quốc lộ 1A (đoạn gần cầu Trà Khúc 2, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 16 người bị thương nặng.

Xe khách bị hư hỏng nặng.


Thông tin ban đầu cho biết, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 76C 027 32 do tài xế Phạm Ngọc Linh (34 tuổi, quê ở Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn cầu Trà Khúc 2, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi) đã tông mạnh vào xe đạp đi cùng chiều.

Sau đó, chiếc xe tải mất phương hướng tông mạnh vào hông chiếc xe khách mang biển kiểm soát 76M 2619. Chiếc xe khách do tài xế Dương Trọng Dũng điều khiển, chở gần 40 cán bộ, công nhân đang trên đường đi làm tại khu công nghiệp Dung Quất (đi hướng ngược lại với xe tải).

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.


Hậu quả, vụ tai nạn trên làm ít nhất 15 công nhân, kỹ sư và 1 người đi trên xe đạp phải nhập viện cấp cứu; trong đó có 3 người bị thương rất nặng. Riêng cụ già đi xe đạp (tên Nguyễn Huỳnh, 77 tuổi) bị thương rất nặng, đa chấn thương.

Vụ tai nạn cũng làm gây ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều ra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.


Tin, ảnh: Sỹ Thắng - Phước Ngọc
(TTXVN)
Bắt Thượng úy CSGT gây tai nạn kinh hoàng tại Bà Rịa-Vũng Tàu
Bắt Thượng úy CSGT gây tai nạn kinh hoàng tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Chiều 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành bắt tạm giam Thượng úy Phạm Hồng Tuân (28 tuổi, ở thành phố Vũng Tàu) là người lái xe ô tô BMW 750 Li biển kiểm soát 29A-410.86 đã gây ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên đường Mỹ Xuân-Hòa Bình (Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN