Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt, 20 người thoát chết

Gần 20 người đã kịp thoát ra ngoài trước khi xe buýt bốc cháy ngùn ngụt ở TP Hồ Chí Minh.

Đến 20 giờ ngày 11/9, lực lượng Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang bảo vệ hiện trường vụ cháy xe buýt để điều tra làm rõ.

Chú thích ảnh
Công an đến điều tra vụ việc.

Theo nhiều nhân chứng cho biết, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, xe buýt số 41 mang BKS: 51B-114.10  chạy tuyến Bến xe miền Tây - Bến xe An Sương, trong xe chở gần 20 hành khách đang lưu thông hướng từ Tân Kỳ Tân Quý về quốc lộ 1, khi đến trước số nhà 188 đường Lê Trọng Tân (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) thì bốc khói nghi ngút. Lúc này, tài xế nhanh chóng tấp vào sát lề mở cửa để hành khách thoát ra ngoài.

Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhiều người dân đã huy động nhiều bình chữa cháy mini để dập lửa, đồng thời báo cháy đến cơ quan chức năng.

Chú thích ảnh
Nhiều thiết bị điện bên trong xe buýt bị cháy hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận Tân Phú cách hiện trường hơn 1km đã điều xe nước đến hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Chú thích ảnh
Giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Tại hiện trường, xe buýt bị cháy hư hỏng nhiều bộ phận. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện gây cháy.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Cháy tàu có 10 người Việt ở Hàn Quốc, không ai bị thương nặng
Cháy tàu có 10 người Việt ở Hàn Quốc, không ai bị thương nặng

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết vào khoảng 3h50 phút sáng 11/9, một đám cháy lớn đã bùng lên trên một con tàu biển gần thành phố Tongyeong, thuộc tỉnh Gyeongnam, miền Nam Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN