Xây dựng công viên nghĩa trang hiện đại

Theo thống kê, mỗi năm khu vực TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai có hơn 60.000 người yên nghỉ và diện tích đất cần làm nghĩa trang khoảng 90ha và đến năm 2020, nhu cầu này lên đến 900ha. Đất nghĩa trang khu vực này ngày càng khan hiếm, đa số hình thành tự phát nằm xen kẽ với nhà chùa, giáo xứ, nhà riêng, đất nông nghiệp… đe dọa môi trường sống và mất mỹ quan đô thị. Trước tình hình ấy, Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Dona Coop) đã ra mắt dự án An viên Vĩnh hằng (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) – là công viên nghĩa trang hiện đại, văn minh.

Đại diện đơn vị phân phối, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hưng Gia Việt cho biết: “An viên Vĩnh hằng góp vai trò nhắc nhở mỗi người ghi nhớ về cội nguồn, tổ tiên; khơi gợi lòng tôn kính và phẩm cách của mọi người đến gia đình, xã hội. Giai đoạn 1 của dự án có vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, sẽ được sử dụng vào cuối năm 2011”.

An viên Vĩnh hằng cách TP Biên Hòa 12km, có vị trí phong thủy “lưng tựa sơn, mặt hướng thủy”, mặt hướng ra sông Đồng Nai, lưng tựa vào đồi núi. An viên Vĩnh hằng quy hoạch hiện đại, đồng bộ, thân thiện với môi trường sinh thái, mang sắc thái tâm linh đặc trưng của người Việt. An viên Vĩnh hằng rộng 116ha chia thành 9 khu chức năng theo thành phần dân tộc, tôn giáo. Mỗi khu vực được thiết kế đặc thù cho từng đối tượng nhất định theo sắc thái văn hóa và tôn giáo (như đồi Vọng Phúc cho giáo dân Công giáo, đồi Tây Thiên ưu tiên Phật tử của Phật giáo) và một số khu dành cho các gia tộc, cho các bậc danh nhân, cán bộ lão thành cấp cao, các bà Mẹ Việt Nam anh hùng… An viên Vĩnh hằng cung cấp khoảng 60.000 chỗ an táng và hơn 30.000 chỗ lưu tro cốt. An viên Vĩnh hằng cũng chú trọng cung cấp các dịch vụ tang lễ, xây dựng bia mộ… theo yêu cầu của khách hàng.

Tấn Tới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN