Xây dựng Bệnh viện Quân y 175 thành tổ hợp y tế đa năng

Bên cạnh nhiệm vụ y tế Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 175 cần chăm lo sức khỏe cho người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam, tiến tới xây dựng thành tổ hợp y tế đa năng, hiện đại, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh như trên tại buổi làm việc tại bệnh viện chiều 6/12.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, sau hơn 40 năm tiếp quản, Bệnh viện Quân y 175 đã trở thành bệnh viện hạng 1 và là bệnh viện thuộc tuyến cuối của khu vực phía Nam. Mỗi ngày, bệnh viện điều trị từ 2.000 - 2.600 bệnh nhân ngoại trú và khoảng 1.300 bệnh nhân nội trú; thực hiện cấp cứu khẩn cấp khoảng 130-140 ca. Hiện có khoảng 200.000 thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Quân y 175.

Ngư dân tại đảo Song Tử Tây được chuyển bằng trực thăng xuống xe cứu thương về cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Phương Vy/TTXVN.


Với mục tiêu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2020, Bệnh viện Quân y 175 đã và đang thực hiện nhiều dự án lớn, đáng chú ý là dự án Viện chấn thương chỉnh hình, Trung tâm ung bướu, Trung tâm cấp cứu tai nạn giao thông, Trung tâm phục hồi chức năng, Viện điều dưỡng, Trung tâm sản - nhi và Nhà tang lễ….nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối của thành phố.

Đặc biệt trong 25 năm qua, công tác chăm lo sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa được bệnh viện chú trọng. Hàng ngàn lượt y bác sỹ của Bệnh viện 175 tình nguyện ra đảo xa phục vụ người dân. Trong năm 2016, Bệnh xá đảo Trường Sa đã điều trị 2.982 lượt bệnh nhân, thực hiện 791 ca cấp cứu, thực hiện hơn 400 ca phẫu thuật.…

Thời gian tới, Bệnh viện Quân y 175 mong muốn Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vận động bác sỹ từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố cùng với bác sỹ của Bệnh viện 175 tình nguyện ra công tác tại Trường Sa, chăm lo cho sức khỏe của quân, dân trên đảo và ngư dân hoạt động trong vùng biển chủ quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nêu rõ, TP Hồ Chí Minh luôn coi tất cả các bệnh viện công, bệnh viện tư, bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện ngành, bệnh viện quân đội đóng trên địa bàn thành phố đều thuộc hệ thống y tế thành phố. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh cũng có trách nhiệm, tạo điều kiện để các bệnh viện phát triển vì mục đích chung chăm lo sức khỏe cho người dân Thành phố. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hy vọng, trong sự phát triển của mình, Bệnh viện Quân y 175 sẽ ngày càng có nhiều chính sách, dịch vụ y tế hướng đến người dân, vì sự phát triển của ngành Y tế Thành phố.

Đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Quân y 175 đối với y tế biển đảo, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Sở Y tế thành phố đưa nội dung phục vụ Trường Sa vào đề án Luân phiên bác sỹ về tuyến y tế cơ sở mà Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã thực hiện trong những năm qua.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ của Bệnh viện Quân y 175 nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

Đinh Hằng (TTXVN)
Đưa thi thể 3 phi công trong vụ máy bay rơi về Bệnh viện Quân y 175
Đưa thi thể 3 phi công trong vụ máy bay rơi về Bệnh viện Quân y 175

Lúc 15 giờ 15 phút ngày 19/10, thi thể 3 phi công của máy bay 8632 EC130T2 bị nạn trên đỉnh núi Dinh (khu vực núi Ba Quang) đã được đưa xuống chân núi tại chùa Kim Liên, thuộc xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN