"Vung tiền" cho lễ hội du lịch

Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có nội dung cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước, nhưng Quảng Ninh vẫn sẵn sàng bỏ ra cả trăm tỷ đồng phục vụ việc tổ chức Tuần lễ du lịch Hạ Long năm 2011, dự kiến diễn ra từ 28/4 - 2/5.

Tại buổi họp báo công bố chương trình Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh năm 2011 mới đây, ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh né tránh không đưa con số cụ thể tổng chi phí cho việc tổ chức lễ hội trên là bao nhiêu, mà trả lời rằng đang đợi tổng hợp từ các đơn vị. Tuy nhiên, bên lề buổi họp báo, ông Long thừa nhận với quy mô và chất lượng lớn nhất kể từ trước đến nay, nên chi phí tổ chức tuần lễ du lịch này ít nhất bằng hoặc cao hơn số tiền đầu tư năm trước, chừng 12 tỷ đồng. Đã không ít người cho rằng, việc có thâm niên hơn chục năm tổ chức liên tiếp Tuần lễ du lịch và 5 năm lễ hội canaval, Quảng Ninh có thể tận dụng những nguyên vật liệu, dụng cụ của các năm trước đó thay vì đầu tư mới để tránh lãng phí.

Cũng để có một sản phẩm du lịch mới ngay trong Tuần lễ du lịch này, ngoài khoản tiền trên, Quảng Ninh còn chi số tiền khổng lồ 138,2 tỷ đồng (bằng 1/3 số tiền tỉnh này tiết kiệm chi từ việc giãn tiến độ thi công 26 công trình năm 2010) cho việc xây dựng sân khấu trình diễn ánh sáng nghệ thuật, âm thanh hiện đại trên vịnh Hạ Long (dự kiến sẽ hoàn thành và khai trương trong dịp 30/4, 1/5 tới).

Ông Bùi Sỹ Giáp, Trưởng Phòng quản lý dự án - Ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết: Theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 8/2/2010, nguyên bản của dự án trên chỉ là việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí tại một số vị trí ven bờ vịnh Hạ Long, gồm khu vực Cột Đồng Hồ đến Cột 3, núi Bài Thơ và cầu Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) với tổng mức đầu tư 138,2 tỷ đồng. Nhưng theo Công văn số 4384/UBND-XD2 của UBND tỉnh tháng 11/2010, chính quyền địa phương đã đồng ý cho phép Chủ đầu tư (Ban quản lý vịnh Hạ Long) điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống chiếu sáng trang trí nghệ thuật tại một số vị trí ven bờ vịnh Hạ Long, từ công nghệ hiệu ứng ánh sáng tĩnh 7 màu tự động sang công nghệ trình diễn ánh sáng nghệ thuật (ánh sáng động), kết hợp tia laser và âm thanh hiện đại ngoài trời. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, nhưng trước mắt thay vì đầu tư ở 3 điểm như dự kiến ban đầu thì nay dùng toàn bộ nguồn lực trên thực hiện ở một điểm tại dải núi ven bờ từ Cột Đồng hồ đến Cột 3. Các vị trí còn lại (núi Bài Thơ và cầu Bãi Cháy) sẽ cân đối đầu tư sau khi có điều kiện.

Với dự án này, Quảng Ninh hy vọng sẽ tạo ra một sản phẩm du lịch cho vịnh Hạ Long nhưng dường như không tính đến liệu sản phẩm công nghệ cao, hiện đại này có phù hợp khi đặt trên “lưng” một di sản thiên nhiên thế giới?

Ai cũng biết Quảng Ninh đang trong cuộc chạy đua vận động bầu chọn vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, do Tổ chức New Open World khởi xướng qua mạng Internet. Song cũng không thể vì thế mà tỉnh có thể chi một khoản lớn để tổ chức các lễ hội hoành tráng, đầu tư những công trình hiện đại trên vùng Vịnh, nhất là trong thời điểm được coi là khó khăn về kinh tế, với việc thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước, vận động nhân dân thực hành tiết kiệm như hiện nay.

Văn Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN