Vùng lũ An Khê đón năm mới với niềm tin mới

Cơn lũ lịch sử trên dòng Sông Ba cách đây hơn hai tháng đã gây thiệt hại nặng cho các huyện phía Đông của tỉnh Gia Lai. Riêng địa bàn thị xã An Khê, lũ gây ngập lụt hơn 370 ngôi nhà của người dân cùng nhiều cơ sở hạ tầng với tổng thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.

Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, người dân vùng lũ An Khê đã dần vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đón năm mới Giáp Ngọ với niềm tin mới.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, thị xã An Khê đã dành hơn 1.000 suất quà cho các gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là nguồn động viên khích lệ kịp thời để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

Các hộ dân bị thiệt nặng sau đợt lũ kép hồi tháng 11/2013. Ảnh: Quang Thái/TTXVN


Gia đình ông Phan Chứ ở phường An Tân, thị xã An Khê là một trong nhiều gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn lũ. Hầu hết hoa màu của gia đình đều bị ngập sâu trong nước và hư hại toàn bộ, ước thiệt hại hàng chục triệu đồng. Ngay sau khi nước rút, được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, gia đình ông Chứ đã khôi phục lại những diện tích hoa màu đã mất và trồng mới để kịp cung ứng trong dịp Tết.

Ông Chứ tâm sự: "Vườn hoa hơn 3.000 cây đang thời kỳ phát triển của gia đình hầu như bị hư hại toàn bộ. Tôi đã cố gắng vun xới, bón phân để khôi phục những diện tích còn khả năng sống, những diện tích khác trồng mới. Hy vọng gia đình sẽ có nguồn thu vào dịp cận Tết".

Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho người dân, song cũng mang phù sa đến làm cho đất đai thêm màu mỡ. Trên những khoảnh đất trước đây ngập chìm trong nước lũ giờ đang phủ một màu xanh tươi tốt của rau màu hứa hẹn một mùa bội thu. Không khí rộn ràng, vui tươi, khẩn trương lao động sản xuất hiện hữu khắp nơi.


Trong niềm vui phấn khởi, nhiều người vẫn không khỏi tiếc rẻ bởi nếu không có mưa lũ thì nguồn thu nhập sẽ còn cao hơn, đón Tết được sung túc hơn. Bà Võ Thị Tuyết Hoa, phường An Bình, thị xã An Khê cho biết: Tết này không chỉ gia đình mình gặp khó khăn mà nhiều gia đình khác cũng vậy, vì thế phải cố gắng vượt qua. Buồn là vậy song cũng vui vì diện tích rau, màu được trồng lại đang phát triển rất tươi tốt.

Dù còn đó bộn bề khó khăn do cơn lũ lịch sử gây ra nhưng với sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai và sự vượt khó vươn lên của người dân, niềm vui đón xuân mới đầm ấm đang tràn ngập khắp vùng lũ An Khê.


Nguyễn Hoài Nam
Hơn 16 tỉ đồng chăm lo Tết cho người dân
Hơn 16 tỉ đồng chăm lo Tết cho người dân

Nhân dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố sẽ tổ chức chăm lo Tết cho người dân thành phố và người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN